Cử tri Long An quan tâm việc xử lý, thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng

(PLO)- Cử tri Long An đề nghị Quốc hội, Trung ương thông tin, công khai cho nhân dân về tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng cũng như công tác thu hồi tài sản tham nhũng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An đã có buổi tiếp xúc cử tri ở TP Tân An.

Các vị ĐBQH tham gia tiếp xúc cử tri tại TP. Tân An. Ảnh: HUỲNH DU

Các vị ĐBQH tham gia tiếp xúc cử tri tại TP. Tân An. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Quốc Quân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đã báo cáo tóm tắt kết quả, nội dung được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, QH khóa XV.

Theo cử tri Võ Văn Sang (phường 2, TP Tân An), thời gian gần đây ngày càng có nhiều vụ án tham nhũng mà tài sản giá trị hàng nghìn tỉ đồng phải thi hành án nhưng không thu hồi được; các vụ án tham nhũng, tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Do đó, trường hợp người bị kết án về tội tham nhũng có trách nhiệm nộp lại Nhà nước tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt do hành vi phạm tội gây ra.

Cử tri Trần Văn Sang ý kiến về vấn đề tham nhũng thời gian qua. Ảnh: HUỲNH DU

Cử tri Trần Văn Sang ý kiến về vấn đề tham nhũng thời gian qua. Ảnh: HUỲNH DU

“QH, Trung ương có thông tin, công khai cho nhân dân về tiến độ xử lý các vụ án trên cần thông tin việc thu hồi tài sản của Nhà nước từ các vụ án tham ô, tham nhũng. Cần có biện pháp quyết liệt hơn để chống tham nhũng, thoái hóa, biến chất đối với các cán bộ, đảng viên... không để tình trạng này cứ mãi tiếp diễn”- cử tri Sang kiến nghị.

Cử tri Võ Ngọc Xuân ý kiến các dự thảo luật cần sửa đổi bổ sung và áp dụng lâu dài. Ảnh: HD

Cử tri Võ Ngọc Xuân ý kiến các dự thảo luật cần sửa đổi bổ sung và áp dụng lâu dài. Ảnh: HD

Đồng quan điểm, cử tri Võ Ngọc Xuân (phường 1, TP Tân An), cho rằng trong thời gian tới, QH cần sửa đổi, bổ sung các bộ luật, các văn bản dưới luật để có tính răn đe mạnh mẽ những hành vi xem thường kỷ cương, phép nước, gây hại cho xã hội, cho đất nước.

Cử tri Nguyễn Hữu Lý kiến nghị vấn đề áp giá và đền bù giá đất cho phù hợp. Ảnh: HD

Cử tri Nguyễn Hữu Lý kiến nghị vấn đề áp giá và đền bù giá đất cho phù hợp. Ảnh: HD

Còn cử tri Nguyễn Hữu Lý (phường Tân Khánh) lại kiến nghị Trung ương cần nghiên cứu Luật Đất đai để áp giá thị trường phù hợp, có phương án thu hồi tối đa các tài sản, tiền ngân sách đã thất thoát do tham ô, tham nhũng và cải cách giáo dục.

Ngoài ra, nhiều cử tri kiến nghị quan tâm chính sách khám chữa bệnh, BHYT tạo thuận lợi cho người dân, tham gia khám chữa bệnh, vấn đề cán bộ cơ sở còn thiếu cần và có chính sách phù hợp cho các đơn vị hoạt động...

Cử tri cũng có ý kiến việc Chính phủ chấp thuận nâng cấp quốc lộ 62 cần mở rộng hơn để phù hợp với sự phát triển của Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tránh trường hợp nâng cấp xong rồi sau này lại tiếp tục nâng cấp.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các sở ngành tỉnh, lãnh đạo địa phương giải trình và tiếp thu những ý kiến thuộc thẩm quyền.

ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh giải đáp những thắc mắc của cử tri. Ảnh: HUỲNH DU

ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh giải đáp những thắc mắc của cử tri. Ảnh: HUỲNH DU

Đại diện cho tổ đại biểu QH, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH, ghi nhận ý kiến cử tri và cho biết sẽ chuyển đến QH trong kỳ họp sắp tới, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định thời gian qua, với sự quyết liệt các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng đã thu hồi được tài sản tham nhũng tới 40%.

Trong sáu tháng (từ 10-2022 đến 3-2023) đã thu hồi trên 17.000 tỉ đồng, tăng 12.000 tỉ đồng so với năm 2022.

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Anh, trong thời gian tới, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí sẽ không dừng lại mà còn được đẩy mạnh hơn nữa ở tất cả các cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.