Cử tri lo ngại về an ninh trật tự dịp cận Tết

(PLO)- Cử tri lo ngại về an ninh trật tự, việc tăng giá xăng, giá điện kéo theo giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng… sẽ gây ảnh hưởng đến hộ nghèo, thu nhập thấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-12, tiếp tục phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho ý kiến công tác dân nguyện của QH trong tháng 10 và tháng 11-2023.

Cử tri lo ngại về an ninh trật tự dịp cận Tết
Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình (bên phải) và Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ tại phiên họp chiều 14-12. Ảnh: THÀNH THẮNG

Cử tri lo lắng từ vụ cướp tiệm vàng, cướp ngân hàng

Trình bày báo cáo, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết cử tri đặc biệt lo lắng khi thời gian gần đây xảy ra các vụ cướp tiệm vàng, cướp ngân hàng. “Các đối tượng rất manh động, đã dùng hung khí nguy hiểm gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân” - trưởng Ban Dân nguyện nói.

Vì vậy, Ban Dân nguyện kiến nghị Bộ Công an tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết lực lượng đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, sẽ triển khai từ ngày 15-12-2023 đến 29-2-2024. “Chúng tôi đã triển khai việc này trong toàn lực lượng Công an nhân dân, từ Trung ương đến cơ sở” - thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Nói về những vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự, ông Trần Quốc Tỏ thừa nhận một số vụ cướp xảy ra thời gian qua là có thật, cử tri, nhân dân cũng biểu thị về sự băn khoăn này. “Những vụ việc xảy ra, chúng tôi đều đảm bảo nhanh chóng, kịp thời điều tra, xác minh và xử lý đối tượng rất khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định” - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nói.

Lực lượng công an toàn quốc đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự Tết 2024 và triển khai thực hiện từ ngày 15-12-2023 đến 29-2-2024.

Thông tin thêm về kết quả điều tra, thứ trưởng Bộ Công an nói dịp gần Tết, cuối năm, hoạt động của tội phạm thường tăng theo quy luật; số đối tượng nghiện ma túy, có biểu hiện về ngáo đá chiếm số lượng tương đối nhiều.

Ông Trần Quốc Tỏ cũng đánh giá các bị hại đã thực hiện không nghiêm về quy trình, quy định, về cảnh báo, cảnh giác và chủ động phối hợp phòng ngừa... “Vấn đề này, chúng tôi đã kịp thời phối hợp với địa phương, các lực lượng sở tại, đặc biệt nhất là bị hại, để làm tốt về công tác tuyên truyền, phòng ngừa trong thời gian tới…” - ông Tỏ nói.

Nhân dân quan tâm các hoạt động đối ngoại

Các chuyến thăm chính thức của một số nguyên thủ quốc gia, chủ tịch nghị viện, thủ tướng của một số nước đến Việt Nam, nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc được cử tri, nhân dân hết sức quan tâm.

Trưởng Ban Dân nguyện cho biết cử tri tin tưởng các hoạt động ngoại giao này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, góp phần phát triển kinh tế của đất nước và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Kiến nghị xử lý nghiêm các vụ bạo lực học đường

Đáng chú ý, báo cáo dân nguyện cho hay cử tri và nhân dân bày tỏ bức xúc việc trong chương trình học của học sinh tiểu học có tình trạng nhà trường đưa các môn học tự nguyện đăng ký của chương trình dạy liên kết vào giảng dạy chính khóa và thu tiền. Dẫn chứng được nêu là chương trình làm quen tiếng Anh, tiếng Anh thông qua ngôn ngữ toán - khoa học… với học sinh lớp 1, 2.

“Phụ huynh như trong thế bắt buộc phải đăng ký, vì môn học nằm trong giờ học chính của học sinh. Cử tri cho rằng đây như là một trong các hình thức “dạy thêm - học thêm” cần có giải pháp quyết liệt, cụ thể hơn trong thời gian tới” - báo cáo nêu.

Đặc biệt, cử tri và nhân dân bày tỏ bức xúc về tình trạng xuống cấp về đạo đức trong trường học. Báo cáo Dân nguyện nêu: Thời gian vừa qua, trên báo chí và mạng xã hội có thông tin về tình trạng xuống cấp về đạo đức trong trường học như bạo lực học đường vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí có cả việc học sinh có hành vi xúc phạm, tấn công giáo viên tại Tuyên Quang …

Vì vậy, Ban Dân nguyên kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT xem xét, rà soát tình trạng nhà trường đưa các môn học tự nguyện đăng ký của chương trình dạy liên kết vào giảng dạy chính khóa và thu tiền; có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực học đường, xúc phạm giáo viên, có giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức trong trường học cũng như chấm dứt vấn nạn bạo lực học đường hiện nay.•

Tăng giá xăng, giá điện… ảnh hưởng hộ nghèo

Theo Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, bên cạnh những kết quả đã đạt, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung; tình hình biến đổi khí hậu đã gây sạt lở núi, bờ biển, xâm thực ảnh hưởng đến đời sống và tính mạng của người dân; thị trường vàng biến động bất thường ảnh hưởng đến tâm lý người dân; việc tăng giá xăng, giá điện kéo theo giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng theo, đây là vấn đề lo lắng trong nhân dân, đặc biệt các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp...

Về kết quả tiếp nhận, xử lý và giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của cơ quan có thẩm quyền, trưởng Ban Dân nguyện cho biết qua báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu, QH khóa XV của Đoàn đại biểu QH các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Ban Dân nguyện tổng hợp được 1.292 kiến nghị của cử tri. Sau khi rà soát, phân loại, Ban Dân nguyện đã kịp thời chuyển các kiến nghị trên đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.