Cử tri lo lắng về biến động khó lường của giá vàng, bất động sản, dự án treo

(PLO)- Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết dù vui mừng trước nhiều thành tựu, cải cách lớn của đất nước, tuy nhiên cử tri, Nhân dân bày tỏ lo lắng với tình trạng lạm phát, thiên tai, dự án treo và lừa đảo qua mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay (20-10), kỳ họp 10, kỳ họp thường kỳ cuối cùng của Quốc hội khoá XV đã chính thức khai mạc.

Báo cáo tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết đã có hơn 2.400 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp 10 của Quốc hội.

Chính quyền hai cấp gần dân, sát dân hơn

Ông Đỗ Văn Chiến cho hay cử tri và Nhân dân đánh giá cao cuộc “cách mạng” sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đặc biệt là mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai từ tháng 7.

“Qua hơn ba tháng hoạt động, cấp xã được phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính, các công việc của Nhân dân tốt hơn” - ông Chiến nói.

Cũng theo ông Chiến, cử tri, Nhân dân bày tỏ sự vui mừng, tự hào trước thành công của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, coi đây là ngày hội lớn của toàn dân, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Cử tri lo lắng về biến động khó lường của giá vàng, bất động sản, dự án treo
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: QH

Cử tri, Nhân dân cũng vui mừng, phấn khởi với việc việc Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chính sách thiết thực nâng cao đời sống Nhân dân, như hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo; miễn học phí đến hết phổ thông; hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, miễn giảm viện phí; xây dựng trường nội trú tại 248 xã biên giới; phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Cử tri, Nhân dân cũng ghi nhận cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được thực hiện quyết liệt, ngày càng thực chất và hiệu quả. Công tác thanh tra, điều tra, xử lý các vụ việc được đẩy mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đáng chú ý, cử tri, Nhân dân đánh giá cao Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV, cho rằng kỳ họp đã “tháo gỡ điểm nghẽn”, hoàn thiện thể chế, kịp thời phục vụ cho bộ máy vận hành sau sắp xếp. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, đã mạnh tay trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng, sản xuất hàng giả và gây ô nhiễm môi trường.

Báo cáo cho hay, nhiều ý kiến cũng rất quan tâm đến Đại hội đại biểu Đảng các cấp, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng lớn vào Đại hội XIV của Đảng, cho rằng đây là thời khắc mở ra “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, trong đó Nhân dân là chủ thể, đối tượng được thụ hưởng.

Bốn mối lo của cử tri

Bên cạnh niềm phấn khởi, cử tri và Nhân dân vẫn bày tỏ một số lo lắng, trăn trở. Cử tri cho rằng chính sách áp thuế quan của Mỹ, dù đã được điều chỉnh, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Bên cạnh đó, lạm phát toàn cầu cùng biến động khó lường của giá vàng, bất động sản đang tác động mạnh đến kinh tế trong nước.

Khu vực kinh tế tư nhân vẫn đối mặt nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và việc làm của người lao động. Nhiều cử tri cũng băn khoăn về tình trạng sản phẩm nông nghiệp thiếu thị trường tiêu thụ ổn định, trong khi giá nguyên vật liệu và tiền điện liên tục tăng cao.

cu-tri-lo-lang-chien-2.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân gửi đến kỳ họp 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: QH

Liên quan đến an toàn xã hội, người dân lo ngại tình trạng vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ cao gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Cùng với đó, thiên tai diễn biến bất thường, với hiện tượng “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, đã để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt tại các vùng miền Trung và miền Bắc.

Cử tri phản ánh tình trạng ngập lụt, tắc đường tại Hà Nội và TP.HCM vẫn chưa được giải quyết hiệu quả, đồng thời mong Đảng và Nhà nước có giải pháp căn cơ hơn trong ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường đất, nước, không khí để người dân có cuộc sống an toàn, ổn định.

Một số ý kiến cũng nêu tình trạng các dự án, công trình “treo” giải quyết chậm, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và doanh nghiệp. Ở cấp cơ sở, vẫn tồn tại bất cập về cơ sở vật chất và nhân sự “vừa thừa, vừa thiếu”, cần được khắc phục sớm.,

Đáng chú ý, nhiều cử tri bức xúc trước tình trạng lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội và các nền tảng công nghệ số ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường nhắm vào người già, học sinh, sinh viên, người thiếu hiểu biết để chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, người dân cũng phản ánh việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; thủ tục hành chính còn rườm rà, chậm trễ, chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Kiến nghị 5 nhóm giải pháp lớn

Từ tổng hợp ý kiến cử tri, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước 5 nhóm giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, bảo đảm hoạt động tinh gọn, hiệu quả; đầu tư hạ tầng số, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai; sớm thực hiện chính sách tiền lương mới, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở.

Thứ hai cần tiếp thu ý kiến Nhân dân góp ý vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lựa chọn người “đủ đức, đủ tài” vì nước, vì dân.

Thứ ba cần cần xử lý nghiêm các vi phạm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các trường hợp thiếu trách nhiệm, gây bức xúc trong Nhân dân.

Thứ tư cần tăng cường đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng, lừa đảo qua mạng, xử lý nghiêm người tung tin thất thiệt, phương hại đến lợi ích của tổ chức, cá nhân, của Đảng và Nhà nước.

Thứ năm cần chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, có giải pháp tổng thể, đồng bộ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, khó đoán định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.