Cử tri Lâm Đồng kiến nghị nghỉ học thứ Bảy để học sinh về thăm gia đình

(PLO)- Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị nghỉ dạy, học ngày thứ Bảy để học sinh cùng cha mẹ về thăm gia đình, người thân ở Bình Thuận, Đắk Nông cũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và tư pháp của Quốc hội, ký văn bản tổng hợp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương gửi UBND tỉnh Lâm Đồng.

tỉnh Lâm Đồng
Ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri.

Những đề xuất này được thu thập, tiếp nhận qua các buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, tập trung vào nhiều vấn đề như đất đai, quy hoạch, hạ tầng, chính sách, giáo dục.

Theo đó, cử tri xã Tuy Phong kiến nghị tỉnh Lâm Đồng xem xét hỗ trợ đối với giáo viên, nhân viên y tế công tác tại các vùng xa, khó khăn như Phan Dũng, phải di chuyển trên 30 km, tương tự như chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Cử tri kiến nghị các cơ quan thẩm quyền thống nhất hóa các văn bản quy định về chế độ chính sách, nâng lương trước hạn, thuyên chuyển, thi đua... trong lĩnh vực giáo dục sau khi ba tỉnh được hợp nhất.

Để giải quyết tình trạng thiếu nhân sự, cử tri đề nghị cho phép các cơ sở giáo dục được linh hoạt hợp đồng những sinh viên đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm, đang học liên thông đại học năm cuối vào giảng dạy.

Cử tri khu vực xã Gia Hiệp kiến nghị các sở, cơ quan chuyên môn có hướng dẫn cụ thể mức chi, nguồn chi tiền tăng giờ đối với giáo viên, trong bối cảnh ngành tài chính quy định giảm 10% chi thường xuyên, khiến việc chi trả gặp khó.

Cử tri phường Phước Hội phản ánh từ năm 2023, 2024 đến nay ngư dân làm nghề đánh bắt cá xa bờ không được hỗ trợ tiền dầu theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

Cử tri đề nghị tỉnh Lâm Đồng sớm chỉ đạo giải quyết dứt điểm; đồng thời kiến nghị tỉnh chỉ đạo lập đoàn thanh tra rà soát, xử lý đối với các ngư dân, trường hợp nhận hỗ trợ tiền dầu không đúng đối tượng…

tinh-lam-dong (2).jpg
Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến chính sách, giáo dục.

Nhiều cử tri kiến nghị cho nghỉ dạy, nghỉ học ngày thứ Bảy hàng tuần ở các cấp học tại các phường thuộc TP Đà Lạt cũ. Đây là kiến nghị chung của nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ các tỉnh Bình Thuận cũ, Đắk Nông cũ chuyển đến làm việc tại tỉnh Lâm Đồng mới sau quá trình sáp nhập.

Theo các cử tri, kiến nghị này không chỉ vì mục đích nghỉ ngơi đơn thuần, mà còn giúp các cháu học sinh có thêm thời gian cùng cha mẹ về thăm gia đình, người thân ở Bình Thuận cũ, Đắk Nông cũ.

Nhiều cử tri cho rằng khoảng cách địa lý đã được xích lại về mặt hành chính, nhưng khoảng cách tình thân vẫn cần được quan tâm, vun đắp. Việc có thêm ngày nghỉ cuối tuần sẽ giúp họ hoàn thành trọn vẹn "hành trình ngày thứ Bảy" trở về, duy trì sự gắn kết gia đình trong bối cảnh công việc, nơi sinh sống đã thay đổi…Nhiều học sinh chỉ theo cha hoặc mẹ đến Lâm Đồng nên nhu cầu về thăm gia đình hàng tuần là rất cần thiết.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, thông tin kết quả giải quyết cho đoàn trước ngày 30-11 để trả lời, báo cáo cử tri theo quy định.

Hiện có hơn 1.280 học sinh từ tỉnh Bình Thuận cũ, tỉnh Đắk Nông cũ chuyển trường đến tỉnh Lâm Đồng theo cha, mẹ hoặc người giám hộ là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuyển công tác. Trong đó, tỉnh Đắk Nông cũ có 915 học sinh, tỉnh Bình Thuận có 366 học sinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.