Cử tri khiếu nại kết quả tín nhiệm ông Nguyễn Cảnh Bình

(PL)- Sáng 12-4, ông Trần Quốc Phóng, tổ trưởng tổ dân phố 25, phường Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội), đã thay mặt 36 cử tri đến Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội để gửi đơn khiếu nại kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ông Nguyễn Cảnh Bình (Giám đốc nhà sách Alpha Book), người tự ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và ĐB HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đơn khiếu nại đề ngày 11-4 do ông Phóng và 35 cử tri tham dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ông Nguyễn Cảnh Bình diễn ra ngày 10-4 đứng đơn, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đánh giá cao quá trình công tác, tư cách ứng viên của ông Bình và không có ý kiến nào phản đối. “Hội nghị diễn ra thân thiện, cởi mở và không khí chung là ủng hộ ông Nguyễn Cảnh Bình” - đơn khiếu nại viết.

Tuy nhiên, khi ban tổ chức hội nghị công bố kết quả kiểm phiếu thì chỉ có 26/59 phiếu tín nhiệm ông Bình ứng cử ĐBQH và 16/59 phiếu ủng hộ ông Bình ứng cử ĐB HĐND TP Hà Nội.

Cho rằng kết quả này phản ánh không đúng diễn biến hội nghị, 36 cử tri đứng đơn khiếu nại yêu cầu Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội xem xét cho tổ chức lại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với ông Bình nhằm làm rõ thắc mắc, minh bạch số phiếu và kết quả kiểm phiếu.

Trao đổi với PV trưa 12-4, ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường Nam Đồng, một trong hai chủ tọa hội nghị trên, nói ông đã nhận được đơn khiếu nại nói trên. Theo ông Thuận, kết quả lấy ý kiến nơi cư trú đối với ông Bình chính xác, khách quan, công bằng, tổ kiểm phiếu trung thực, không ai can thiệp. “Tôi ngồi chủ tọa và cho rằng kết quả đó là đúng, chính xác. Kết quả đó là không thể bác bỏ” - ông Thuận khẳng định.

Chiều 12-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Chức, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, cho hay hiện MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã nhận được kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ông Nguyễn Cảnh Bình. Tuy nhiên, MTTQ TP Hà Nội đến nay vẫn chưa nhận được đơn khiếu nại do đại diện cử tri phường Nam Đồng gửi đến. “Do chưa nhận được đơn khiếu nại, kiến nghị nên chúng tôi chưa nắm được việc này. Nếu nhận được đơn, kiến nghị của cử tri, chúng tôi sẽ giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Chức nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.