Cử tri huyện Bình Chánh kiến nghị gỡ vướng thủ tục hành chính về đất đai

(PLO)- Theo cử tri huyện Bình Chánh, một trong những nguyên nhân khiến việc cấp giấy tờ nhà kéo dài là do vướng ở khâu làm thủ tục hành chính.

Chiều 2-10, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 8 đoàn ĐBQH TP.HCM đã tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh.

Tổ ĐBQH đơn vị 8 gồm Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM.

Tham dự còn có Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Vũ Xuân Đức (Thị trấn Tân Túc) kiến nghị huyện Bình Chánh xem xét việc cấp giấy tờ nhà người dân khu dân cư Tân Túc. Ông Đức cho biết tại đây có 108 căn nhà nhưng khoảng 60% chưa làm được giấy tờ, vướng mắc này đã kéo dài hơn 20 năm qua.

cu-tri-huyen-binh-chanh-1.JPG
Cử tri huyện Bình Chánh kiến nghị nhiều vấn đề. Ảnh: HỒNG THẮM

Ông Đức cũng kiến nghị TP đơn giản hoá các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này. “Một trong những nguyên nhân khiến việc cấp giấy tờ nhà kéo dài là do vướng ở khâu làm thủ tục hành chính. Tôi nghĩ cần làm tốt khâu này thì mới giúp huyện phát triển, đời sống người dân mới được cải thiện”- ông Đức nói.

Cử tri Đặng Văn Trương (xã Tân Kiên) cho biết có nhà thuộc diện giải toả để làm đường Hưng Phú, tuy nhiên đến nay cử tri chưa nhận được tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời diện tích đền bù không đúng với diện tích sử dụng, giá bồi thường cũng thấp so với thực tế. Cử tri Trương kiến nghị huyện sớm có phương án giải quyết.

Cử tri Nguyễn Thị Hải (xã Phạm Văn Hai) cho biết gia đình có đất thuộc diện giải toả để thực hiện đường dẫn dự án Vành đai 3. Theo bà Hải, vị trí nhà bà cách xa vị trí của dự án Vành đai 3 nên cần xem xét lại việc giải toả mặt bằng để thực hiện đường dẫn.

Cử tri huyện Bình Chánh cũng cho rằng nếu thực hiện dự án thì cần có phương án đền bù thoả đáng để tạo sự đồng thuận trong dân.

cử tri huyện bình chánh
Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trả lời kiến nghị của cử tri huyện Bình Chánh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trả lời kiến nghị của cử tri huyện Bình Chánh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị huyện Bình Chánh rà soát lại từng trường hợp cụ thể và giải quyết ngay nếu thuộc thẩm quyền của huyện, với những trường hợp vượt thẩm quyền thì có báo cáo lên TP để giải quyết.

Về ý kiến đơn giản hoá các thủ tục hành chính của cử tri huyện Bình Chánh, bà Tuyết cho biết TP sẽ kiến nghị lên các bộ, ngành làm sao đơn giản bộ thủ tục hành chính. Việc này sẽ vừa hỗ trợ cho các cơ quan thẩm quyền khi làm thủ tục vừa hỗ trợ người dân sớm giải quyết các vướng mắc.

Về việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Vành đai 3, Phó Trưởng đoàn ĐBQH mong nhận được sự ủng hộ và đồng thuận từ người dân, đặc biệt là những hộ dân có đất thuộc dự án.

Theo bà Tuyết, giá bồi thường dự án Vành đai 3 được thực hiện theo quy định và các địa phương thực hiện theo trách nhiệm được giao. Do đó, nếu người dân chưa có thắc mắc có thể kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Bà Tuyết cũng kỳ vọng huyện Bình Chánh sớm triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.