Cử tri Hậu Giang ủng hộ thành lập 2 thị trấn

(PLO)- Việc thành lập thị trấn Đông Phú thuộc huyện Châu Thành và thị trấn Tân Long thuộc huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) sẽ góp phần tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND các cấp về đề án thành lập thị trấn Tân Long thuộc huyện Phụng Hiệp và thị trấn Đông Phú thuộc huyện Châu Thành.

Cử tri Hậu Giang ủng hộ thành lập 2 thị trấn
Theo đề án thành lập thị trấn Tân Long, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã hiện phát triển mạnh mẽ, đặc biệt tại khu vực trung tâm thương mại chợ Cầu Trắng. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, đối với đề án thành lập thị trấn Tân Long thuộc huyện Phụng Hiệp, có 10.516/10.955 cử tri trên địa bàn xã tham dự lấy ý kiến và có 10.462 người đồng ý, chiếm tỉ lệ 99,49%. Kết quả lấy ý kiến đại biểu HĐND ba cấp, có 100% đại biểu tham dự đồng ý.

Còn đối với đề án thành lập thị trấn Đông Phú thuộc huyện Châu Thành, có 6.917/7.502 cử tri trên địa bàn xã tham dự lấy ý kiến và có 6.868 người đồng ý, chiếm tỉ lệ 99,2%. Kết quả lấy ý kiến đại biểu HĐND ba cấp, có 100% đại biểu tham dự đồng ý.

Trong hai đề án thành lập thị trấn, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết cả xã Tân Long và xã Đông Phú đã đáp ứng đủ bốn tiêu chuẩn thành lập thị trấn.

Cụ thể, quy mô dân số xã Tân Long năm 2022 là 13.038 người; diện tích tự nhiên hơn 22km2; đã được công nhận là đô thị loại V hồi năm 2020. Ngoài ra, tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của xã Tân Long cũng đảm bảo theo quy định.

Còn xã Đông Phú, quy mô dân số năm 2022 là 10.118 người; diện tích tự nhiên gần 17km2; đã được công nhận là đô thị loại V năm 2023. Về tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, như: cân đối thu chi ngân sách, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và tỉ lệ lao động phi nông nghiệp đều đáp ứng theo tiêu chuẩn.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, việc thành lập thị trấn Đông Phú thuộc huyện Châu Thành và thị trấn Tân Long thuộc huyện Phụng Hiệp sẽ góp phần tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Cạnh đó, sắp xếp hợp lý nguồn lao động, tạo ra động lực cho phát triển, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Từ đó, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.