Cử tri Hậu Giang kiến nghị tăng số lần khám thai định kỳ của lao động nữ lên 9 lần

(PLO)- Tại Hậu Giang, cử tri là công nhân lao động nữ đề xuất được tăng số lần khám thai định kỳ lên chín lần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Hậu Giang có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, sau khi nghe Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo một số hoạt động của Đoàn từ sau Kỳ họp thứ sáu đến nay, cử tri bày tỏ phấn khởi, vui mừng. Cạnh đó, bà con cử tri cũng gửi gắm nhiều ý kiến, nguyện vọng đến Quốc hội.

Cử tri Hậu Giang kiến nghị tăng số lần khám thai định kỳ của lao động nữ lên 9 lần
5-2024-tiep-xuc-cu-tri-hau-giang-2.jpg
Cử tri gửi gắm nhiều ý kiến, nguyện vọng gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang. Ảnh: PHƯƠNG QUANG

Tại TP Vị Thanh, một số cử tri là công nhân lao động đề xuất được tăng số lần khám thai định kỳ của lao động nữ lên chín lần, để được theo dõi đầy đủ sức khỏe cho thai nhi hơn.

Bởi trên thực tế, các bác sĩ thường chỉ định tái khám sau 30 ngày, nhưng theo quy định hiện hành, lao động nữ chỉ được đi khám thai tối đa năm lần.

Các cử tri cũng đề nghị ĐBQH tỉnh Hậu Giang quan tâm hơn nữa tình trạng đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân, vì hiện nay có một số doanh nghiệp trên địa bàn còn nợ bảo hiểm xã hội. Từ đó, ảnh hưởng đến chế độ chính sách của người lao động.

Tại huyện Vị Thủy, một số cử tri là người lớn tuổi bày tỏ qua các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà mạng sẽ đồng loạt triển khai tắt sóng 2G trên phạm vi cả nước từ tháng 9-2024. Tuy nhiên, những người lớn tuổi, hộ nghèo... hiện vẫn còn đang sử dụng điện thoại thường và loại sóng này.

Từ đó, cử tri mong muốn Quốc hội và Chính phủ có chính sách hỗ trợ để bà con chuyển đổi từ điện thoại thường sang điện thoại thông minh. Cạnh đó, tạo điều kiện cho những người này tiếp cận công nghệ mới sau khi các nhà mạng tắt sóng 2G.

Cũng tại huyện Vị Thủy, cử tri đề nghị Trung ương và các bộ, ngành liên quan xem xét cho liên thông khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế lên cấp tỉnh và cấp Trung ương. Cử tri cũng kiến nghị xem xét rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện xuống còn 15 năm thay vì 20 năm như hiện nay.

5-2024-tiep-xuc-cu-tri-hau-giang-3.jpg
Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: PHƯƠNG QUANG

Phát biểu tại các điểm tiếp xúc cử tri, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ghi nhận các ý kiến của cử tri.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp tỉnh, bà Xương đề nghị chính quyền địa phương xem xét xử lý cho bà con. Riêng các vấn đề liên quan đến Trung ương, bà Xương cho biết sẽ tiếp thu, tổng hợp và sẽ tham gia góp ý trong quá trình sửa đổi các luật sắp tới.

Trả lời cử tri về tình trạng doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bà Xương thông tin ĐBQH tỉnh Hậu Giang đã tổ chức giám sát vấn đề này tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, Đoàn đã đặt vấn đề đối với UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo thời gian tới sẽ có giải pháp để thực hiện tốt hơn chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Còn về kiến nghị liên quan việc các nhà mạng cắt sóng 2G, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hậu Giang cho biết, sẽ kiến nghị để có những giải pháp thích hợp cho bà con.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.