Cử tri Đồng Nai bức xúc về đất đai

(PL)- Ngày 25-6, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 1 đơn vị tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều vấn đề tại địa phương như thu hồi, bồi thường đất tại TP Biên Hòa vẫn là điểm nóng. Theo cử tri, các dự án như Khu kinh tế mở Long Hưng (xã An Hòa) đã được Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra từ nhiều năm song chưa có kết quả. trong khi đó TP Biên Hòa vẫn tổ chức cưỡng chế lấy đất giao cho tư nhân làm dự án.

Nhiều người dân có đất ở khu vực này cho hay sẽ chuyển tâm thư của khoảng 200 hộ dân cho tổ ĐBQH về dự án này và mong muốn “công bố kết luận thanh tra vì đã vào cuộc hai năm rồi”.

Tương tự, người dân có đất ở dự án Sơn Tiên tại xã An Hòa cũng nêu việc cưỡng chế, thu hồi đất đã lâu. Dân đã khiếu nại, Thanh tra Chính phủ cũng đã vào thanh tra nhưng chưa công bố kết luận.

Tại buổi tiếp, một số cử tri có đất đã bật khóc khi nêu ra những bức xúc chưa được giải quyết như giá bồi thường, chỗ ở. Trong khi chính quyền TP Biên Hòa, UBND tỉnh Đồng Nai giải quyết đơn thư chưa thỏa đáng, để kéo dài. Thậm chí có cử tri dẫn chứng có vụ khiếu nại không thấy hồi âm.

Đại biểu Quốc hội Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri Đồng Nai ngày 25-6. Ảnh: IT

Khi đại diện lãnh đạo UBND TP Biên Hòa đứng lên trả lời từng vấn đề cụ thể, nhiều cử tri đã lật ngược lại từng chi tiết khiến cả hội trường nóng lên. Ông Võ Văn Thưởng quay sang hỏi một lãnh đạo UBND TP Biên Hòa: “Anh đã xuống hiện trường mà bà con phản ảnh chưa?”. Vị này trả lời: “Anh em cung cấp hình ảnh”.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị vị này bước xuống và cho rằng chính quyền TP Biên Hòa chưa bám sát thực tiễn những vấn đề dân bức xúc, để khiếu nại kéo dài. Ông Thưởng cũng phê bình lãnh đạo TP Biên Hòa chưa rốt ráo giải quyết các bức xúc của dân.

Ông Thưởng nói có những vụ cũ đã được chính ông nghe trong các cuộc tiếp xúc trước đây, từng lưu ý lãnh đạo TP Biên Hòa nên dành thời gian đối thoại, xuống hiện trường dân phản ảnh để nắm tình hình, giải quyết cho sát. Vì vậy, sắp tới ông sẽ dành thời gian làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Biên Hòa nghe cụ thể những vụ việc dân phản ảnh để tìm hướng giải quyết.

Ông Thưởng nói: “Những vấn đề liên quan đến trách nhiệm cá nhân làm việc với cơ quan trung ương, tôi sẽ tiếp tục rà soát, đôn đốc, nhắc nhở để kiên trì sao cho vấn đề cử tri nêu ra được giải quyết. Ngoài trách nhiệm của ĐBQH, tôi còn trách nhiệm trong tập thể lãnh đạo của Đảng nên nhiều việc không chỉ chuyển đơn mà còn gặp gỡ, trao đổi trực tiếp”.

Về việc cử tri muốn sớm công bố kết luận thanh tra, ông Võ Văn Thưởng chia sẻ: “Có những vấn đề lớn liên quan đến hàng ngàn hộ dân đã kéo dài nhiều năm, qua nhiều nhiệm kỳ, qua nhiều lần thanh tra, tiếp xúc đối thoại nhưng vẫn chưa giải quyết được kết quả cuối cùng. Ví dụ như dự án Long Hưng, dự án Sơn Tiên. Vấn đề tố cáo liên quan đến lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Riêng chuyện Long Hưng, tôi đã gặp tổng Thanh tra Chính phủ hai lần, gặp phó thủ tướng thường trực hai lần phụ trách việc này”.

Ông Võ Văn Thưởng cũng cho biết có nhiều ý kiến của người dân về các vấn đề chung như chính sách đất đai, giáo dục, chủ trương đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

“Hôm nay, phần lớn ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và trách nhiệm các ngành của tỉnh. Do đó, tôi đề nghị lãnh đạo các địa phương tăng cường đối thoại nhiều hơn nữa với người dân để giải quyết các vấn đề vướng mắc cho dân, để những vấn đề nêu ra ở lần tiếp xúc cử tri trước đến lần sau đã được giải quyết, tránh để người dân kiến nghị nhiều lần” - ông Võ Văn Thưởng yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.