Cử tri đề nghị chấn chỉnh việc bán BHYT kiểu áp đặt

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết sẽ chuyển ý kiến này của cử tri đến Bộ Y tế và giao Ủy ban Về các vấn đề xã hội quan tâm giám sát.

Chiều 6-12, tổ đại biểu Quốc hội (QH) đơn vị TP Cần Thơ do Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đi tiếp xúc cử tri tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ sau kỳ họp thứ 4 QH khóa 14.

Tại đây nhiều cử tri đã nêu các ý kiến về việc mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), tinh giản bộ máy, thiên tai, phòng chống tham nhũng …

Cử tri Trương Công Bình góp ý tại buổi tiếp xúc chiều 6-12. Ảnh: NN

Cử tri Trương Công Bình gửi đến QH và Chính phủ lời chúc mừng trong 1,5 năm của nhiệm kỳ đã làm được nhiều việc tốt cho đất nước, cho nhân dân. Đó là sự đổi mới, cố gắng hoạt động của Chính phủ và QH. Nhân dân và cử tri rất phấn khởi về hiệu quả hoạt động lãnh đạo của QH và Chính phủ trong 1,5 năm vừa rồi đạt nhiều kết quả rất được lòng dân.

Cũng theo cử tri Bình, trong điều kiện nước ta năm nay thiên tai nhiều, xâm nhập mặn ở miền Tây Nam bộ, bão lũ ở miền Trung liên tục... nhưng QH, Chính phủ đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn.

Cạnh đó, ông Bình cũng đưa ra kiến nghị QH và Bộ Y tế nên chấn chỉnh lại cách bán thẻ BHYT. Ông cho rằng vừa qua bán thẻ BHYT rất cứng nhắc và mang tính áp đặt. Ông cho rằng ai mua thì bán, chứ hà cớ gì mà mua áp cho cả hộ gia đình 5-6 người phải mua.

"Tôi đề nghị Bộ Y tế nên chấn chỉnh lại cách bán thẻ BHYT làm sao cho khéo léo và có sự vận động, chứ không nên áp đặt” - ông Bình nêu.

Về tinh giản bộ máy hành chính, biên chế, theo ông Bình, phải giải quyết biên chế làm sao cho hợp lý. "Con cháu, bạn bè tôi đang hoang mang. Đề nghị TP cũng như trung ương khi giảm biên chế bộ máy thì phải có lộ trình, có kế hoạch trợ giúp việc làm hoặc như thế nào đảm bảo cuộc sống" - ông nói.

Ý kiến cử tri Bình cũng cho rằng bảo kê là một quốc nạn. Ông dẫn chứng hàng trăm ngàn ha rừng bị phá có một thế lực đứng sau bảo kê, hàng trăm kilomet bờ sông đồng bằng sông Cửu Long bị sạt lở là vì để cho khai thác cát bừa bãi và sự khai thác đó cũng có bảo kê, rồi bảo kê rất nhiều lĩnh vực. Từ đó, ông đề nghị cần phải xử lý những đối tượng bảo kê này thật nghiêm minh.

Cùng về nạn phá rừng, cử tri Đặng Văn Hơn cho rằng vấn đề thiên tai bão lũ là do phá rừng nhiều. Thời gian qua nhiều nơi đã truy cứu, bắt, xét xử nhiều đối tượng phá rừng nhưng mới đây lại có thông tin rừng trên Đắk Lắk bị phá với diện tích rất lớn nhưng chưa thấy xử lý, đề nghị QH quan tâm hơn…

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời ý kiến cử tri phường An Hòa chiều 6-12. Ảnh: NN

Trả lời cử tri Bình về mua thẻ BHYT, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết sẽ chuyển cho Bộ Y tế kiến nghị này. Chủ trương là tiến tới BHYT toàn dân nhưng phải có lộ trình, phải thuyết phục. Tuyên truyền, vận động để có sự đồng thuận của dân.  “Tôi sẽ giao Ủy ban Về các vấn đề xã hội quan tâm giám sát việc này” - bà Ngân cho biết.

Chủ tịch QH cho biết: Qua giám sát tối cao cho thấy về cơ bản bộ máy đảm bảo yêu cầu thực thi nhiệm vụ trên các lĩnh vực nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều bất cập, hạn chế, yếu kém cần chấn chỉnh…

“Thủ tướng Chính phủ đã ra lệnh đóng cửa rừng tự nhiên nhưng rừng vẫn bị phá. Tôi theo dõi đài, mới ngày hôm qua Ea H’leo Đắk Lắk phá rừng 45 m3 gỗ. Nghĩa là rừng vẫn bị tàn phá. Cái này đúng là một vấn đề nhức nhối và bức xúc” - bà Ngân thông tin.

Về sân bay Long Thành, bà Ngân cho biết hiện chưa có nhà đầu tư nào nên nói sân bay Long Thành có nhà đầu tư Trung Quốc vào là không phải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.