Cử tri đề nghị cần có giải pháp mạnh ngăn chặn đầu cơ, sốt giá đất

(PLO)- Cử tri  Nguyễn Văn Đồ (Tân Bình, TP.HCM): “Làm sao tránh tình trạng đầu cơ để đất đai sốt giá, nhiều người dân tích cóp tiền lương cả đời không đủ mua một căn nhà để sống”. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-10, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 5, đoàn ĐBQH TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Bình trước kỳ họp thứ 4, QH khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị 5 gồm Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Chiều ngày 7-10, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 5, đoàn ĐBQH TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Bình trước kỳ họp thứ 4, QH khóa XV. Ảnh: NT

Chiều ngày 7-10, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 5, đoàn ĐBQH TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Bình trước kỳ họp thứ 4, QH khóa XV. Ảnh: NT

Cử tri Nguyễn Văn Đồ, (75 tuổi cử tri ở phường 9, quận Tân Bình) có nhiều ý kiến về việc sửa đổi Luật Đất đai tới đây theo hướng bền vững, không để “cứ 10 năm sửa một lần” thì quá tốn kém, phức tạp. Theo ông Đồ, cần tính toán việc bỏ khung giá đất hiện nay.

“Làm sao tránh tình trạng đầu cơ để đất đai sốt giá, nhiều người dân tích cóp tiền lương cả đời không đủ mua một căn nhà để sống” – ông Đồ nêu thực trạng.

Cử tri Nguyễn Văn Đồ, (75 tuổi cử tri ở phường 9, quận Tân Bình) nêu nhiều ý kiến về luật đất đai sửa đổi, tiền lương cho giáo viên, đổi mới sách giáo khoa... Ảnh: NT

Cử tri Nguyễn Văn Đồ, (75 tuổi cử tri ở phường 9, quận Tân Bình) nêu nhiều ý kiến về luật đất đai sửa đổi, tiền lương cho giáo viên, đổi mới sách giáo khoa... Ảnh: NT

Cử tri này cũng nói về tiền lương cho thầy cô giáo còn thấp; việc làm sách giáo khoa còn chưa khoa học; cần phải đổi mới toàn diện giáo dục.

“Bản thân tôi là nhà giáo nghỉ hưu đã mười mấy năm. Hiện thấy cần đổi mới giáo dục, tránh khuôn mẫu, tăng tính sáng tạo cho cả việc thầy cô giảng dạy và cách trình bày, làm bài của học sinh. Chứ nay bắt học, mua đến 45 cuốn sách thì làm gì học nổi” – ông tiếp.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, thay mặt cho tổ đại biểu, cho hay tổ đại biểu nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các cử tri.

ĐBQH cũng mong muốn được lắng nghe nhiều hơn các vấn đề liên quan đến đất đai để phát hiện các lỗ hổng nhằm xây dựng, đóng góp cho Luật đất đai sửa đổi tới đây được toàn diện nhất.

Ông Đức nêu thực tế là có sự chênh lệch địa tô rất lớn và trách nhiệm của các ĐBQH là làm sao để không còn sự chênh lệch nữa.

Về nội dung lương bổng của giáo viên còn thấp, ông Đức cho rằng đây là câu chuyện chung khi mặt bằng giá cả tăng.

Ông phân tích, quỹ tiền lương phụ thuộc vào thu ngân sách, trong khi vừa trải qua đại dịch, nhiều ngành nghề chưa kịp khôi phục; bộ máy hành chính có chỗ còn quá cồng kềnh.

“Giáo dục là quốc sách hàng đầu của đất nước, các giáo viên xứng đáng nhận được đồng lương đáp ứng được các nhu cầu của họ. Đây là câu chuyện rất lớn trong quản lý vĩ mô của nhà nước” – ông nói.

Về sách giáo khoa, ông Đức cũng thông tin Quốc hội cũng đã thành lập Đoàn giám sát và có báo cáo về kết quả để có biện pháp nhằm tránh lãng phí, khoa học, tạo hướng sáng tạo cho cả giáo viên và học sinh...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.