Cử tri đảo ngọc Phú Quốc dầm mưa đi bỏ phiếu

(PLO)- Dù trời mưa lớn và kéo dài nhưng không khí bầu cử ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn diễn ra nghiêm túc, nhiều người dân dầm mưa đi bỏ phiếu.

Sáng 23-5, một cơn mưa bất ngờ xuất hiện trên TP đảo Phú Quốc, tuy nhiên, các địa điểm bầu cử vẫn khai mạc đúng giờ, cử tri đến dự và bỏ phiếu từ sớm.

Kiểm tra các thùng phiếu để tiến hành khai mạc cho cử tri bỏ phiếu. Ảnh: CHÂU ANH

Cử tri Lương Quốc Hoa (ngụ khu phố 4, phường Dương Đông) chia sẻ mỗi lần đi bầu cử là ông cảm thấy nao nao trong lòng. “Tôi rất phấn khởi và hào hứng, nên 6 giờ là tôi đã có mặt ở điểm bỏ phiếu để dự buổi khai mạc và thực hiện quyền công dân của mình. Tôi rất mong các vị trúng cử sẽ làm tròn nhiệm vụ để nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xã hội công bằng và văn minh hơn”- ông Hoa gửi gắm đến các ứng cử viên.

Cử tri Nguyễn Thị Tuyết Mai (ngụ khu phố 2, phường Dương Đông) cho biết hôm nay là ngày quan trọng của đất nước, bản thân bà rất xúc động khi bỏ phiếu bầu người đủ tài đức phụng sự cho đất nước, cho địa phương. Bà Mai cho biết vừa trải qua đợt điều trị bệnh ung thư, tay chân hơi bất tiện nhưng vẫn cố gắng đến điểm bỏ phiếu để bầu chọn người xứng đáng.

“Đây chính là niềm hạnh phúc và là sự hãnh diện của công dân. Những người được nhân dân tín nhiệm bầu ra hãy làm tốt nhất có thể để người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn nữa, đất nước ngày càng phồn vinh hơn nữa”- bà Mai nói.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP Phú Quốc, cho biết dù trước khai mạc có mưa nhưng bà con cử tri đến bỏ phiếu rất đông. UBBC TP đã xây dựng kịch bản đảm bảo tốt cho công tác bầu cử, phòng chống tốt dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu.

“Phú Quốc có một lượng lớn lao động về du lịch, khai thác thủy sản,… đến từ khắp mọi miền đất nước. Cạnh đó trên địa bàn còn có đông các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân như: Bộ tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 4,… Chúng tôi đã tổ chức cho các cử tri bỏ phiếu đúng theo quy định” – ông Huỳnh Quang Hưng cho biết thêm.

Theo danh sách mới nhất, Phú Quốc có 79.666 cử tri. Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 4 ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc dù trời mưa kéo dài nhưng người dân vẫn mặc áo mưa đến để tham gia bỏ phiếu. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Một số hình ảnh ghi nhận trong sáng 23-5:

Sáng sớm 23-5, một cơn mưa lớn và kéo dài xuất hiện tại TP đảo Phú Quốc.

Tuy nhiên, tại các điểm bỏ phiếu, không khí khai mạc vẫn diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Nhiều cử tri đến sớm để tiến hành bỏ phiếu

.

Tại các điểm bỏ phiếu, thông điệp 5K được thực hiện nghiêm túc.

Thậm chí, có cử tri dầm mưa để đi bỏ phiếu.

Công tác tuyên truyền cổ động vẫn được triển khai dù thời tiết bất lợi.

 

Hải quân Vùng 5 phấn đấu hoàn thành bỏ phiếu bầu cử trước 11 giờ

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân, đơn vị phấn đấu hoàn thành việc bỏ phiếu trước 11 giờ và đảm bảo 100% quân số tham gia bầu cử.

Sáng 23-5, lực lượng cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân tiến hành bỏ phiếu bầu chọn những người ưu tú vào các cơ quan quyền lực của nhà nước và địa phương.

Cử tri đảo ngọc Phú Quốc dầm mưa đi bỏ phiếu ảnh 8
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân bỏ phiếu tại đơn vị.

Tính đến thời điểm này, có 5 đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tiến hành bầu cử sớm (từ ngày 19 đến ngày 21-5), đó là: Trạm Radar 610 (xã Thổ Châu, TP Phú Quốc, Kiên Giang), Trạm Radar 595 Hòn Khoai (xã Tân An, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), Trạm Radar 615 Hòn Chuối (Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) và Tàu 954, Tàu 792 thuộc Hải đội 511, Lữ đoàn 127 đang làm nhiệm vụ chốt trực.

“Trong ngày hôm nay toàn lực lượng tổ chức 4 điểm bỏ phiếu gồm Tổ bầu cử số 14 tại Hội trường, Tổ bầu cử số 15 tại Lữ đoàn 127, Tổ bầu cử số 16 tại Tiểu đoàn 563 và Tổ bầu cử số 17 tại Tiểu đoàn 565. Ngoài ra các trạm Radar độc lập trên các đảo nhỏ cũng tham gia bỏ phiếu cùng địa phương” - Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến thông tin thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.