Cử tri Đà Nẵng lo vì học sinh tăng nhưng trường lớp, giáo viên không tăng

(PLO)- Cử tri Đà Nẵng lo lắng khi hàng ngàn học sinh lớp 9 không thể theo học tiếp lớp 10, nguy cơ hư hỏng, nảy sinh tệ nạn xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-6, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cùng các đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) nhằm chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm sẽ diễn ra vào tháng 7.

cử tri đà nẵng
Cử tri Đà Nẵng lo lắng học sinh tăng nhưng trường lớp, giáo viên không tăng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại hội nghị, các cử tri của xã Hòa Phong bày tỏ lo lắng khi trên địa bàn xã, huyện nói riêng, TP nói chung đang có hàng ngàn học sinh lớp 9 không thể theo học tiếp lớp 10 vì không có chỗ học.

Hàng ngàn học sinh này chỉ có con đường học nghề nhưng cũng rất hoang mang về tương lai. Các cử tri cũng đặc biệt lo lắng con em mình không được học THPT sẽ dẫn đến hư hỏng, tụ tập bạn bè, tiêm nhiễm các tệ nạn xã hội.

Trả lời cử tri, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng Mai Tấn Linh cho hay, Chính phủ đề ra mục tiêu đến năm 2025, có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp.

Tại Đà Nẵng có 22 trường THPT công lập, ba trung tâm giáo dục thường xuyên đáp ứng khoảng 70% học sinh lớp 10. Còn 30% học tại các trường tư thục, trường nghề, các cơ sở dạy nghề bên ngoài.

Theo ông Linh, năm 2024, Đà Nẵng có hơn 18.000 học sinh lớp 9. Chỉ tiêu lớp 10 tại 22 trường công lập năm học 2024 – 2025 là 11.916 học sinh, chỉ tiêu vào ba trung tâm giáo dục thường xuyên là 792 học sinh.

Các trường tư thục có khoảng 3.326 chỉ tiêu lớp 10. Còn lại hơn 2.200 học sinh kết thúc lớp 9 tại Đà Nẵng không có chỗ học tiếp bậc THPT, được khuyến khích đi học nghề.

cu-tri-da-nang-ngo-xuan-thangjpg.jpg
Tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng phát biểu với cử tri. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Linh cho hay, số học sinh tăng nhưng Nhà nước tinh giản biên chế viên chức giáo dục đến 10%. Dù TP đầu tư thêm trường thì cũng không có giáo viên.

Những năm tới còn khó khăn, áp lực hơn khi Đà Nẵng đang có khoảng 20.000 học sinh lớp 6, 24.000 học sinh lớp 5 và các lớp nhỏ hơn cũng con số tương đương. “Số học sinh tăng, trường lớp không tăng”, ông Linh nói.

Trả lời cử tri Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND Ngô Xuân Thắng, cho hay: Đà Nẵng không phải không có ngân sách đầu tư trường lớp mà chủ trương của Chính phủ là phân luồng giáo dục sau THCS. Đến năm 2025 phải đạt 40% vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tỉ lệ này của Đà Nẵng hiện chỉ đạt 30%, nguy cơ không đạt chỉ tiêu của Chính phủ.

“Biên chế giáo viên giảm cũng là để đạt mục tiêu xã hội hóa giáo dục và phân luồng giáo dục”, ông Thắng cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.