Cử tri Đà Nẵng lo lắng nhiều vấn đề về người Trung Quốc

(PLO)- Tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng nay (26-4) của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, cử tri Nguyễn Quang Thanh (phường Thuận Phước) hết sức lo lắng về việc lao động người Trung Quốc đang kéo tới làm việc, kết hôn, sinh con đẻ cái dẫn đến nhiều hệ lụy tại TP này. 

Theo ông Thanh, thời gian qua, các nhà thầu Trung Quốc trúng thầu nhiều nhưng các dự án làm rất ì ạch, kém chất lượng, hư hỏng liên tục.

Cử tri Nguyễn Quang Thanh (phường Thuận Phước) bày tỏ sự lo lắng về các vấn đề liên quan đến người Trung Quốc. Ảnh: LÊ PHI

“Đà Nẵng chúng ta có nhiều công trình xây dựng như di dời ga đường sắt, cảng Liên Chiểu, mở rộng sân bay. Ông nào đầu tư vô cũng được, nước nào cũng được nhưng tôi mong quý vị hiểu rằng cử tri Đà Nẵng không muốn người Trung Quốc đầu tư vào đó. Mong rằng đừng đưa nhà thầu Trung Quốc vào đó để xây dựng TP. Và tôi biết rằng hiện nay hòa nhập nên nhà đầu tư các nước đều có thể vào Đà Nẵng và Việt Nam để đầu tư nhưng nên nhớ rằng chúng ta là chủ, chúng ta có quyền chọn ai và bỏ ai” - ông Thanh nói.

Ông cho rằng Đà Nẵng muốn được người dân ủng hộ thì cần phải làm như lãnh đạo Quảng Ninh. Ví dụ về đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, sau khi có dư luận về nhà thầu Trung Quốc thì chủ tịch Quảng Ninh đi kêu gọi người trong nước đầu tư xây dựng nên người dân nhiệt tình ủng hộ ông ấy.

Cử tri Nguyễn Quốc Hòa (phường Hải Châu 1) thì bức xúc trước việc các sai phạm của lãnh đạo TP Đà Nẵng diễn ra trong một thời gian dài.

 (Clip: Cử tri Nguyễn Quốc Hòa phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng 26-4.)

“Đến bây giờ chúng ta thấy như thế nào. Các đồng chí ngồi trong Ban thường vụ Thành ủy, Quận ủy, rồi trưởng các ban Mặt trận, đoàn này đoàn kia tại sao không phê phán lãnh đạo TP này đi. Để bây giờ bắt Vũ "nhôm" rồi thì mới khai báo ra... Không dám nói à, sợ mất ghế hay là sao? Vì vậy cho nên gây bức xúc, mất lòng tin” - ông Hòa nói.

Theo ông Hòa, vào ngày 22-7-2017, trong cuộc tiếp xúc HĐND ông cũng từng hỏi ông Nguyễn Xuân Anh (cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng) có phải chăng trong suốt thời gian qua có vài đại gia có thế lực làm giảm đi sự lãnh đạo của Đảng, mất đi quyền lực của chính quyền địa phương và để nhân dân mất lòng tin. “Nhưng mà trả lời là không phải, không có” - ông Hòa nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.