Cử tri: Cần tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ về chủ quyền Biển Đông

(PL)- Các cử tri đề nghị Việt Nam cần lên tiếng công khai, mạnh mẽ hơn trước vấn đề chủ quyền trên Biển Đông.

Ngày 12-5, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 6, đơn vị 7 tiếp xúc cử tri các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Đức trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Tại các buổi tiếp xúc, vấn đề được cử tri quan tâm nhiều nhất là về chủ quyền Biển Đông.

Cử tri Trần Việt Trung (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) cho rằng khi các nước trên thế giới đang phải chống chọi với dịch COVID-19 thì Trung Quốc đã ngang nhiên thành lập cái gọi là quận đảo Tây Sa, Nam Sa trên Biển Đông. Trung Quốc còn tung ra luận điệu khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam)...

Còn cử tri Phan Văn Lực (phường 13, quận Bình Thạnh) cho rằng tham vọng bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông là chiến lược lâu dài của họ. Vì vậy chúng ta cần phải đoàn kết lên tiếng phản đối công khai và mạnh mẽ hơn nữa. Việc đoàn kết sẽ tạo sức mạnh ngăn chặn tham vọng bành trướng này của Trung Quốc.

Cử tri Hà Thanh Danh (phường 15, quận Bình Thạnh) nêu: Trung Quốc đâm chìm tàu cá của chúng ta tại Hoàng Sa, ngang nhiên ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông. Vấn đề này ngoài việc phản đối thì cơ quan chức năng cần tuyên truyền, vận động ngư dân tiếp tục ra khơi, đánh bắt ở ngư trường của mình và lực lượng chức năng của Việt Nam cần sát cánh cùng ngư dân trên biển để bảo vệ và tạo sự an tâm cho bà con ngư dân.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan ghi nhận các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri và thông tin là Việt Nam đang đi theo chính sách đối ngoại mềm dẻo nhưng kiên quyết trong vấn đề chủ quyền...

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri cũng nêu về vụ án Hồ Duy Hải, vụ án Đường “nhuệ”, logo xe vua ở Đồng Nai… và được các đại biểu ghi nhận, giải đáp.

Có sự bao che trong vụ Đường “nhuệ”?

Về vụ băng nhóm giang hồ Đường “nhuệ” ở Thái Bình, cử tri đặt câu hỏi: 15 năm trời Đường “nhuệ” lộng hành, cửa quyền, ức hiếp nhưng tại sao không ai giải quyết. Chỉ khi Thái Bình có giám đốc công an mới thì vụ việc mới giải quyết được, ở đây có sự bao che không, trách nhiệm người liên quan thế nào?

Chia sẻ với cử tri, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho rằng lực lượng công an là để bảo vệ sự yên bình, thái bình, độc lập chủ quyền của đất nước. Từ vụ Đường “nhuệ”, ông cho là sẽ tiếp thu các ý kiến để trong quá trình thảo luận về luật có liên quan đến xử lý tội phạm thì sẽ lồng ghép, góp ý. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.