Cử tri Cần Thơ ngán ngẩm với mùi hôi từ bãi rác ở Phước Thới

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đã nói như trên khi báo cáo các nội dung về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND TP.

Ngày 9-7, kỳ họp thứ 9 HĐND TP Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc. Kỳ họp sẽ kéo dài trong ba ngày.

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Cần Thơ khóa IX khai mạc ngày 9-7 và kéo dài đến ngày 11-7. Ảnh: NN

Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội của TP trong sáu tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm cho biết có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, tổng sản phẩm (GRDP - giá so sánh 2010) ước đạt gần 28.500 tỉ đồng, tăng 7,43% so cùng kỳ. Trong đó: Khu vực 1 tăng trưởng khá cao 8,17%; khu  vực 2 tăng 7,38%; khu vực 3 tăng 7,59%.

Theo báo cáo, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như vốn đầu tư công vẫn còn hạn hẹp so với nhu cầu, nhất là tìm nguồn vốn đối ứng. Số vốn thu hút đầu tư mới ngoài ngân sách (trong nước và FDI) thấp  hơn số vốn đã  thu hồi. Hoạt động logistics còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh, chưa phát huy trung tâm dịch vụ vùng. Công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn thiếu chặt chẽ, xảy ra tình trạng xây dựng các khu dân cư tự phát, chuyển mục đích chưa đúng quy định. Chưa thu hút được các dự án đầu tư nước ngoài với quy mô lớn, hiện đại…

Báo cáo về tình hình giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cho biết cử tri yêu cầu thông tin về các cơ sở khám chữa  bệnh có bác sĩ là người Trung Quốc trên địa bàn TP, ông Dũng cho biết hiện TP có hai phòng khám đa khoa được cấp giấy phép hoạt động có đăng ký bác sĩ người Trung Quốc hành nghề gồm: Phòng khám đa khoa Thế Kỷ Mới; phòng khám đa khoa Gia Phước.

Cử tri đề nghị về việc xem xét quy hoạch, đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải sinh hoạt tập trung ở các quận, huyện và nghĩa trang, ông Dũng cho biết: Về xây dựng khu xử lý nước thải, theo Quy hoạch thoát nước TP Cần Thơ đến  năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2020 toàn TP sẽ có khoảng 10  nhà máy xử lý nước thải. Đến năm 2030 nâng công suất xử lý lên khoảng 286.500 m3/ngày đêm.

Cử tri đề nghị có giải pháp khắc phục mùi hôi của bãi rác tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, phó chủ tịch UBND TP cho biết TP xin chia sẻ nỗi bức xúc của cử tri về vấn đề ô nhiễm trường do Nhà máy rác Ecotech hoạt động gây ra.

Về vấn đề này, TP rất quan tâm và thường xuyên đi kiểm tra công ty này,  yêu cầu phải duy trì và vận hành hệ thống xử lý môi trường đúng theo quy định. Tuy nhiên, do công nghệ lạc hậu nên không thể đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường.

Do đó, UBND TP đã mời gọi nhà đầu tư và đang xây dựng nhà máy xử lý rác tại huyện Thới Lai. Dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào vận hành trong quý III-2018. Khi nhà máy ở Thới Lai đi vào hoạt động, UBND TP sẽ đóng cửa Nhà máy xử lý rác thải Ecotech Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.