Cử tri Cần Thơ lo ngại chuyện thương mại hóa tâm linh

(PLO)- Cử tri phản ánh nhiều vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực văn hóa như mua vé tham quan chùa ở Yên Tử, xây tượng Bà Chúa Xứ thứ hai ở An Giang, xẻ núi để xây dựng hàng kilomet trong di sản Tràng An…

Ngày 14-3, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại hội trường các ban Đảng của Thành ủy.

Hàng trăm cử tri là cán bộ, công chức các sở/ngành đã dự buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ ngày 14-3. Ảnh: NN

Ông Phạm Văn Luận (Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ) phát biểu ý kiến đề đạt tới Quốc hội trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, về lĩnh vực văn hóa, ông Luận kiến nghị Quốc hội xem xét chấn chỉnh việc tổ chức lễ hội mang tính tâm linh quá nhiều, có xu hướng thương mại hóa. "Ví dụ như thông tin báo đài phản ánh việc người dân tham quan chùa Yên Tử (Quảng Ninh) phải mua vé vào cổng. Hay như vừa qua ở An Giang đã xử lý việc xây thêm tượng Bà Chúa Xứ. Di sản Tràng An (Ninh Bình) thì bị xẻ núi, xây dựng hàng kimlomet… Có nơi tôi thấy mâm cúng vừa được cúng xong là người ta đưa vào trong rồi lại mang ra ngoài bán nữa. Đề nghị cho rà soát lại trên cả nước để tránh biến tướng, thương mại hóa”.

Về thể thao, ông Luận đề nghị sửa các thông tư quy định về chế độ tiền công, tiền thưởng, đãi ngộ đối với vận động viên. Ông lấy ví dụ về quy định trả tiền công 80.000 đồng/ngày, một tháng 26 ngày, tính ra mới có 2 triệu 80.000 đồng/tháng là quá thấp. Hay như tiền ăn vào các ngày lễ, Tết thì bị trừ mà tiền ăn thì cũng không có bao nhiêu, làm như vậy không hợp lý về chính sách đối với vận động viên…

Về lĩnh vực du lịch, ông Luận đề nghị nên tiếp tục xem xét miễn thị thực cho nhiều nước hơn nữa để thu hút khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Cạnh đó, ông cũng đề xuất muốn du lịch phát triển thì phải mạnh dạn quảng bá xúc tiến du lịch ở nước ngoài và mạnh dạn phân cấp cho địa phương trong việc cấp phép dự án về du lịch.

Ngoài ra, ông Luận cũng cho rằng các vấn đề xã hội như tình hình an ninh trật tự, trộm cướp, giết người quá nhiều cần có sự quan tâm thích đáng. Một vấn đề nữa là bạo lực học đường, truyền thống tôn sư trọng đạo vừa qua được dư luận rất quan tâm nên các cơ quan trung ương cần quan tâm hơn, có hướng xử lý nghiêm…

Ngoài ra, rất nhiều cử tri đang là lãnh đạo các sở/ngành trên địa bàn TP cũng gửi gắm ý kiến đến đoàn đại biểu Quốc hội các vấn đề đang tồn tại trong lĩnh vực mình quản lý. Cụ thể như Sở Tư pháp góp ý nhiều nội dung liên quan đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nhiều vướng mắc cần tháo gỡ cho địa phương. Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng nêu vấn đề tinh giản biên chế là một chủ trương lớn được nhiều người quan tâm, đồng thời cũng gây tâm lý băn khoăn nên trung ương cần có cơ chế thích hợp để tạo được sự yên tâm trong cán bộ, công chức…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.