Cử tri bất bình hành vi ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông

(PLO)- Cử tri các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Kiên Giang, Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… bày tỏ sự lo ngại trước chính sách bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Thủ tướng vừa giao cho các bộ, ngành trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, đáng chú ý là các ý kiến của cử tri bày tỏ sự lo lắng về vấn đề Biển Đông.

Hiện trạng quá trình bồi đắp trái phép của Trung Quốc ở khu vực Đá Chữ Thập (Ảnh chụp vào tháng 2). Ảnh: PLANET LABS 

Thời gian vừa qua, cử tri Bắc Giang luôn theo dõi sát diễn biến tình hình trên Biển Đông và rất bất bình, lên án hành động ngang ngược của Trung Quốc công bố thành lập quận đảo Tây Sa và Nam Sa để “quản lý” quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Đặc biệt là hành động tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam.

“Cử tri đề nghị Nhà nước cần có biện pháp cứng rắn hơn nữa để bảo vệ ngư dân và chủ quyền biển đảo cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ…”- cử tri Bắc Giang nhấn mạnh.

Còn cử tri tỉnh Bình Định đánh giá cao chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đồng tình với các giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông trong thời gian qua. Tuy nhiên, cử tri lo lắng về những động thái của Trung Quốc khi tiếp tục có những chính sách bành trướng ở Biển Đông.

Chẳng hạn như hành vi đâm chìm tàu cá Việt Nam, áp đặt các yêu sách chủ quyền phi pháp như xây “trạm nghiên cứu” ở Trường Sa, đặt tên các khu vực quản lý hành chính ở Trường Sa và Hoàng Sa, ban hành quy chế cấm đánh bắt trên Biển Đông.

Cử tri Bình Định kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, lực lượng Cảnh sát biển... có biện pháp bảo vệ, hỗ trợ ngư dân Việt Nam khai thác đánh bắt thủy, hải sản trên biển Đông. Đồng thời yêu cầu Trung Quốc phải đền bù những thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân Việt Nam…

Cùng vấn đề này, cử tri Quảng Bình biểu thị sự bất bình, phẫn nộ trước việc Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động bồi đắp, xây dựng các công trình, bố trí vũ khí, quân đội tại các đảo, bãi đá trái luật pháp quốc tế thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Cạnh đó, nước này còn sử dụng tàu lớn xua đuổi, đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, bắt giữ ngư dân Việt Nam trái phép, phá tài sản, ngư cụ, cướp sản phẩm đánh bắt của ngư dân Việt Nam.

“Những vi phạm trắng trợn trên làm gia tăng sự bất ổn trong khu vực, đe dọa tự do hàng hải, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan…”- cử tri Quảng Bình nêu.

Với những hành vi trên, cử tri Hà Nội đề nghị Nhà nước tiếp tục giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, xác định rõ những bước đi trong thời gian tới phù hợp luật pháp quốc tế. Song song với đó, chúng ta cần sẵn sàng cho mọi tình huống ở biển Đông.

Cùng vấn đề này, cử tri Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Kiên Giang… cũng đề nghị Chính phủ cần có thái độ dứt khoát về vấn đề Biển Đông trước Trung Quốc.

Cạnh đó, chính phủ cần tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để lên án, phản đối các hành vi trên của Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.