Cử tri băn khoăn giá thịt heo tăng mà không có dấu hiệu giảm

(PLO)- TP HCM đang xây dựng chính sách hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ mặt bằng cho các cơ sở giết mổ heo. Hi vọng giá thịt heo sớm bình ổn trong thời gian tới.

Ngày 12-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Bình, TP.HCM để vận động bầu cử.

Ứng cử ở đơn vị này có bà Ung Thị Xuân Hương - Phó ban Nghiên cứu và đào tạo Hội Luật gia TP.HCM, ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Cử tri Trần Thị Gái có ý kiến về thái độ một số cán bộ chưa đúng mực khi làm việc với người dân. Ảnh: CÙ HIỀN.

Sau khi các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, cử tri Trần Thị Xuân (ngụ tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) có ý kiến về vấn đề an toàn thực phẩm và giá cả một số mặt hàng.

Cử tri Xuân cho rằng, từ nhiều tháng nay, giá thịt heo nói riêng và thực phẩm nói chung ngày càng tăng, chưa thấy có dấu hiệu giảm. Điều này gây ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn của người dân.

Tình trạng thực phẩm bẩn cũng khiến người dân lo lắng. Rau, củ ở chợ giá rẻ nhưng không rõ nguồn gốc còn mua ở siêu thị thì giá cao, lại không tiện lợi.

Cử tri mong rằng sau khi trúng cử, các đại biểu hãy để tâm đến những vấn đề này.

Còn cử tri Trần Thị Gái (ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) ý kiến về thái độ ứng xử không đúng mực của một số cán bộ trong cơ quan công quyền đối với người dân khi đến làm các thủ tục tại trụ sở hành chính.

Ông Trần Anh Tuấn tại buổi hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử ĐBQH khóa XV. Ảnh: CÙ HIỀN.

Giải đáp thắc mắc của cử tri vì sao giá thịt heo tăng và chưa có dấu hiệu giảm, ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM, cho biết việc giết mổ heo hiện nay đã được kiểm soát ngay từ đầu vào, không còn tình trạng giết mổ tràn lan. Do chi phí cho việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào khiến giá thịt heo có phần cao hơn trước đây.

"TP.HCM đang xây dựng chính sách hỗ trợ mặt bằng, hỗ trợ lãi suất cho các cơ sở giết mổ heo. Hi vọng giá thịt heo sớm bình ổn trở lại trong thời gian tới" - ông nói.

Giải đáp thắc mắc của cử tri về thái độ phục vụ người dân, ông Trần Anh Tuấn cho rằng đây là vấn đề rất được quan tâm. Thành phố đã xây dựng chương trình cải thiện môi trường đầu tư, chính quyền phục vụ nhân dân nhưng vẫn còn có cán bộ hành xử chưa đúng mực. 

Người dân có thể phản ánh thái độ của cán bộ, công chức qua một số kênh người như: Phản ánh trực tiếp với các lãnh đạo trong trụ sở hoặc qua kênh giám sát chỉ số hài lòng của Ủy ban mặt trận TP.HCM.

Theo ông Tuấn, hàng năm tất cả đơn vị hành chính, cơ quan công quyền đều có đánh giá chỉ số hài lòng của dân. Nếu cán bộ có thái độ để người dân không hài lòng là không thể chấp nhận được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.