Cử tri 96 tuổi tại TP.HCM xúc động khi nhận thư trả lời của Chủ tịch Quốc hội

(PLO)- Cử tri Nguyễn Văn Thái, 96 tuổi, xúc động khi nhận thư cảm ơn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhờ vào sự kết nối của đại biểu TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 3-1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá, tổng kết hoạt động năm 2023 và thông qua dự thảo chương trình hoạt động năm 2024.

Góp ý tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhận định đại biểu có vai trò lớn trong việc kết nối cử tri với QH.

dai-bieu-2-2-1243.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông kể là từng gặp câu chuyện một cử tri lão thành cách mạng xúc động khi nhận thư cảm ơn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhờ vào sự kết nối của đại biểu. Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Văn Thái, cử tri quận Tân Bình TP.HCM.

Năm nay, cử tri Nguyễn Văn Thái đã bước qua tuổi 96, dù lớn tuổi, sức khoẻ yếu nhưng ông vẫn đều đặn đi tiếp xúc cử tri ở địa phương.

“Lúc nào cử tri cũng đưa tôi một xấp tài liệu, bảo tôi đọc và nhờ tôi gửi đến đồng chí Vương Đình Huệ, Trần Thanh Mẫn, Võ Văn Cường, Thủ tướng Chính phủ”- đại biểu Đức kể.

Trong thư, cử tri Thái góp ý rằng kỳ họp quá dài, quá nhiều nội dung trùng lặp; góp ý việc chống ngoại xâm, xây dựng văn hóa lành mạnh... Gần đây nhất, cụ góp ý nội dung chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng.

đại biểu
Đại biểu Nguyễn Minh Đức phát biểu. Ảnh: THUẬN VĂN

Đến kỳ họp thứ 5, đại biểu Nguyễn Minh Đức đã gặp trực tiếp và chuyển những bức thư của cụ Thái cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã viết thư cảm ơn cử tri Thái vì có những đóng góp chất lượng. Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ lắng nghe và có điều chỉnh để hoạt động của Quốc hội hiệu quả hơn.

“Cụ rất cảm động bởi ý kiến của cụ được Chủ tịch Quốc hội lắng nghe, qua đó cũng cũng gửi lời cảm ơn đại biểu và bảo nhờ đại biểu mà tôi nhận thư của Chủ tịch Quốc hội”- đại biểu Đức nhớ lại.

Sau đó, những bức thư của cử tri Nguyễn Văn Thái cũng được chuyển đến Phó Chủ tịch thường Quốc hội Trần Thanh Mẫn. “Bác Mẫn đọc và bảo sẽ gọi điện cho cụ. Khi tiếp xúc về, bác Mẫn gọi ngay, cử tri nói đồng chí Trần Thanh mẫn gọi cho tôi, tôi vui quá, hạnh phúc quá”- đại biểu Đức kể.

Qua đó, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho rằng cần tiếp tục nâng cao vai trò là "cầu nối" của ĐB giữa cử tri với Quốc hội.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM cũng đề nghị thời gian tới tiếp tục nâng chất lượng hoạt động của đoàn ĐBQH, tổ đại biểu và từng đại biểu.

“Cần giữ vững vị trí, vai trò và trách nhiệm đại biểu trong hoạt động của QH và địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa, từ việc xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng đến việc làm cầu nối chuyển tải và theo dõi ý kiến của cử tri”- ông Mãi khẳng định.

Hoạt động của đoàn ĐBQH cũng có nét mới

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM, cho biết trong năm qua, đoàn ĐBQH tiếp tục khẳng định được vai trò, trách nhiệm của mình. Hoạt động đại biểu tích cực, có nhiều đóng góp chất lượng trên các mặt như xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri,...

Hoạt động của đoàn ĐBQH cũng có nét mới như phát huy hoạt động của các tổ ĐBQH trên địa bàn để thúc đẩy giải quyết vấn đề tồn đọng, vướng mắc; tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, giám sát, khảo sát có chủ đề và đạt được chiều sâu.

dai-bieu-3-2-7968.jpg
Ông Phan Văn Mãi, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Về vai trò Chủ tịch UBND TP.HCM kiêm Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM, Phan Văn Mãi khẳng định bản thân ông đánh giá rất cao và tôn trọng các đại biểu.

“Khi cần thiết, chúng tôi sẽ có thông báo, trao đổi mang tính chất định hướng, còn lại các đại biểu thực hiện theo luật và chịu trách nhiệm. Chúng tôi hoàn toàn không can thiệp vào chức trách của đại biểu”- ông Mãi nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.