Cụ thể 14 nhóm người có công được nhận quà của Đảng, Nhà nước

(PLO)- Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương tặng quà của Đảng, Nhà nước cho 14 nhóm người có công theo Nghị quyết 418 của Chính phủ, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn 12806 gửi UBND các tỉnh, TP hướng dẫn tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định và kịp thời.

Theo đó, việc chi trả được thực hiện theo Nghị quyết 418/2025 của Chính phủ, Quyết định 2814/2025 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương. Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các địa phương triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn 20467/2025 về vấn đề này.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, nhóm người có công được tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán năm 2026 thực hiện theo danh mục quy định tại Nghị quyết 418/NQ-CP và phụ lục kèm theo công văn, gồm 14 nhóm.

Cụ thể 14 nhóm người có công được nhận quà của Đảng, Nhà nước
Tổng Bí thư Tô Lâm (khi đó là Chủ tịch nước) gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2024, nhân 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Ảnh: NHÂN DÂN

Cụ thể:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01-01-1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01-01-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

- Đại diện thân nhân liệt sĩ

- Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân)

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Bộ Nội vụ yêu cầu UBND các tỉnh, TP chỉ đạo Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan ở địa phương và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để tổ chức chi trả quà Tết cho các đối tượng nêu trên. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đơn giản, thuận lợi, đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng quy định.

Cạnh đó, các địa phương có trách nhiệm tổng hợp việc thực hiện, lập báo cáo theo biểu mẫu thống nhất do Bộ Nội vụ ban hành. Báo cáo phải nêu rõ từng nhóm đối tượng được tặng quà, số lượng người thụ hưởng và tổng kinh phí thực hiện tại địa phương.

Việc chi trả quà được thực hiện dịp Tết Nguyên đán 2026, kinh phí thực hiện bố trí trong năm ngân sách 2025, báo cáo kết quả trước ngày 5-1-2026.

Tại TP.HCM cùng các tỉnh, thành phố, Sở Tài chính và Sở Nội vụ cũng đã có công văn hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện nội dung này đúng quy định, đảm bảo chi trả kịp thời cho các đối tượng thuộc diện được hưởng.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết 418/2025, Thủ tướng Chính phủ cũng có Quyết định 2814/2025 bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Cụ thể, có 1.651.056 đối tượng người có công với cách mạng được hưởng chính sách này.

Theo Nghị quyết 418, các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm:

- Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định 20/2021; đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định 176/2025; bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.