Cư dân chung cư Keangnam bị cắt giảm dịch vụ

Theo thông báo của đơn vị quản lý tòa nhà Keangnam, Hà Nội (Công ty Chetsnut Vina), trong tháng 1 đơn vị này thu phí dịch vụ theo mức giá mới là 4.000 đồng/m2.

Đây là mức cao nhất trong bảng phí dịch vụ chung cư do TP Hà Nội ban hành. Tuy nhiên, dịch vụ trong tòa nhà bị cắt giảm khá nhiều so với trước. Cụ thể, mỗi tòa nhà bị cắt một nửa số thang máy (chỉ còn 5/10 thang máy hoạt động); các gia đình hằng ngày phải tự mang rác xuống đổ tại tầng hầm thay vì được thu gom tại các tầng như trước đây. Đơn vị quản lý còn cắt dịch vụ lễ tân, rút bớt bảo vệ, rút ngắn thời gian chiếu sáng và giảm nước dùng cho khu vực công cộng, đóng cửa các phòng tiện ích…

Theo Chestnut Vina, mức phí 4.000 đồng/m2 được thu trước khi có thống nhất về mức phí quản lý mới (trước đó, phí dịch vụ chung cư Keangnam là trên 18.000 đồng/m2). Việc thu hẹp dịch vụ như vậy dẫn đến việc quản lý tòa nhà bị hạn chế và cư dân phải tự chịu trách nhiệm về việc giá trị căn hộ giảm sút cũng như các thiệt hại về tài sản. Nếu trong một tháng không thể thỏa thuận mức thu phí mới, Chestnut Vina không thể tiếp tục vận hành chung cư trong tình trạng thua lỗ.

Cư dân chung cư Keangnam bị cắt giảm dịch vụ ảnh 1

Việc cắt giảm thang máy tại tòa nhà làm cư dân phản ứng. Ảnh: Cẩm Ngọc

Ngày 3-1, ban đại diện lâm thời của tòa nhà Keangnam có đơn đề nghị UBND TP Hà Nội buộc Chetsnut Vina phải giữ nguyên số lượng thang máy, vận chuyển rác thải, cung cấp các dịch vụ vệ sinh, lễ tân, bảo vệ… Ban đại diện lâm thời cũng đề nghị TP khẩn trương hướng dẫn về việc thành lập ban quản trị nhà chung cư, để việc bầu ban quản trị được tiến hành ngay đầu năm nay. Trước đó UBND TP Hà Nội đã yêu cầu trong thời gian chưa thống nhất được giá dịch vụ, đơn vị quản lý tòa nhà phải tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Các hộ dân trong tòa nhà có nghĩa vụ trả tiền cho các dịch vụ này.

Ông Trần Hợp Dũng, Trưởng phòng Quản lý kinh tế - Sở Xây dựng TP Hà Nội, cho biết: Về nguyên tắc, thang máy có trong tòa nhà phải được vận hành hết. Còn việc cắt giảm các dịch vụ khác trong tòa nhà Keangnam thì cần phải có kiểm tra cụ thể. Sở Xây dựng TP sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và có hướng dẫn để các bên thỏa thuận trước tết Nguyên đán.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.