Cụ bà bán rau 73 tuổi, lừa đảo gần 14 tỉ đồng

(PLO)- Sau nhiều lần trả gốc và lãi đầy đủ tạo niềm tin, bà Dương Thị Thanh (73 tuổi) lừa mượn tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt gần 14 tỉ đồng từ các bị hại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, VKSND tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Dương Thị Thanh (73 tuổi, ngụ tổ dân phố 7, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền gần 14 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2012, bà Thanh từ tỉnh Thanh Hóa vào Gia Lai làm nghề buôn bán rau, trái cây tại Trung tâm thương mại huyện Đắk Đoa. Tại đây, bà Thanh quen biết với bà TTP (46 tuổi), bà NTV (52 tuổi), chị HTTH (37 tuổi) và ông LKN cùng trú tại thị trấn Đắk Đoa và có vay mượn tiền.

VKSND tỉnh Gia Lai ban hành cáo trạng, truy tố bị can Dương Thị Thanh. Ảnh: CACC.

VKSND tỉnh Gia Lai ban hành cáo trạng, truy tố bị can Dương Thị Thanh. Ảnh: CACC.

Cụ thể, từ năm 2019 đến 2021, bị can Thanh nhiều lần vay mượn tiền của những người nói trên với lý do làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Các lần vay đầu, bà Thanh đều trả đầy đủ tiền gốc, lãi và tạo sự tin tưởng cho các bị hại.

Sau đó, bà Thanh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối là cần nhiều tiền đáo hạn ngân hàng và mượn tiền của nhiều bị hại, số tiền gần 14 tỉ đồng. Thực tế, số tiền này bà Thanh không dùng đáo hạn ngân hàng, mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Đến cuối năm 2021, bà Thanh bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan điều tra, bị can Dương Thị Thanh không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, cho rằng đã trả lại tiền cho các bị hại nhưng quên lấy lại giấy mượn tiền. Còn số tiền vay mượn để đáo hạn cho ai thì bà không nhớ.

VKSND tỉnh Gia Lai xác định, hành vi của bị can Thanh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4 điều 174 của Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.