CSGT xuyên đêm kiểm soát phương tiện trên cao tốc

(PLO)- Cục CSGT chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát vào khung giờ ban đêm, nhất là trong thời gian từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

Đêm 26-7, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT, Bộ Công an) thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Đây cũng là thời điểm Cục CSGT đang mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Cao điểm được thực hiện trong thời gian từ 15-7 đến 14-9. 

Quá trình tuần tra, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 sẽ tập trung vào các lỗi nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như: Điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy; chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, không đúng quy định; chở hàng quá tải…

Theo ghi nhận, trong khoảng một giờ đồng hồ, tổ công tác Đội CSGT số 1 dừng hàng chục phương tiện để kiểm soát. Các phương tiện chủ yếu là xe vận tải hành khách, chở hàng hóa và xe cá nhân.

Khi dừng xe, CSGT sẽ thông báo công khai kế hoạch tuần tra. Tiếp đó, cán bộ tuần tra kiểm tra các loại giấy tờ xe, đo nồng độ cồn đối với tài xế. Nếu không phát hiện vi phạm, CSGT nói lời cảm ơn và mời tài xế tiếp tục lưu thông.

Đặc biệt, đối với các phương tiện là xe khách, ngoài kiểm tra tài xế, CSGT còn lên tận xe để tuyên truyền, nhắc nhở ý thức tham gia giao thông của hành khách, trong đó có việc thắt dây an toàn ở những vị trí được trang bị dây an toàn.

Thiếu tá Trịnh Trung Sỹ, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết để thực hiện kế hoạch của Cục CSGT, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Theo Thiếu tá Sỹ, việc tuần tra, kiểm soát vào ban đêm là một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, đơn vị sẽ tăng cường nhắc nhở tài xế và hành khách thực hiện nghiêm các quy định để đảm bảo an toàn, với mục tiêu cao nhất là giảm tối đa các vụ tai nạn giao thông. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.