CSGT xử phạt nhiều trường hợp đi bộ qua đường không đúng nơi quy định

(PLO)- CSGT lập nhiều tổ tuần tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp đi bộ qua đường không đúng nơi quy định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đã thành lập nhiều tổ tuần tra trên tuyến đường Lê Quang Đạo để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp người đi bộ qua đường không đúng nơi quy định.

Video CSGT xử phạt nhiều trường hợp đi bộ qua đường không đúng nơi quy định.

Qua tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

CSGT xử phạt nhiều trường hợp đi bộ qua đường không đúng nơi quy định
Đội CSGT An Sương lập biên bản vi phạm hành chính với trường hợp đi bộ qua đường không đúng nơi quy định. Ảnh: CA

Cụ thể, lúc 8 giờ 7 phút cùng ngày, ông NVH (47 tuổi, quê Bình Định) đã có hành vi đi qua đường không đúng nơi quy định trên tuyến đường Lê Quang Đạo (tại giao lộ đường Lê Quang Đạo và đường Nguyễn Ảnh Thủ).

Tiếp đó, khoảng 9 giờ, bà NTC (41 tuổi ngụ huyện Hóc Môn) cũng đã có hành vi đi qua đường không đúng nơi quy định trên tuyến đường Lê Quang Đạo (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn).

25 phút sau, bà ĐTO (70 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính khi đi qua đường không đúng nơi quy định trên tuyến đường Lê Quang Đạo (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn).

csgt-xu-phat-nhieu-truong-hop-di-bo-qua-duong-khong-dung-noi-quy-dinh (1).jpg
Nhiều trường hợp bất chấp leo qua dải phân cách để băng qua đường. Ảnh: CA

Sáng cùng ngày, Đội CSGT An Sương cũng phát hiện thêm 2 trường hợp khác vi phạm.

Với lỗi này, mỗi trường hợp vi phạm bị phạt với số tiền từ 150.000-250.000 đồng.

Mặc dù tại các giao lộ đều có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ qua đường nhưng một số người dân vẫn còn chưa chấp hành nghiêm, còn ngại phải đi vòng xa, dẫn đến cố tình qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Ngoài ra, một số người còn tự ý leo qua dải phân cách, để qua đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là các tuyến đường lớn, phương tiện lưu thông cao.

csgt-xu-phat-nhieu-truong-hop-di-bo-qua-duong-khong-dung-noi-quy-dinh (2).jpg
Một trường hợp bất chấp xe cộ lưu thông đông đúc để bán hàng rong. Ảnh: CA

Thông qua công tác xử lý vi phạm, PC08 cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhất là người đi bộ phải tuân thủ các quy định: Phải đi trên vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ; trường hợp đường không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình.

Chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn, báo hiệu đường bộ…cũng như không được vượt qua dải phân cách để qua đường… để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người khác cùng tham gia giao thông.

Để đảm bảo tốt tình hình TTATGT, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc liên quan đến người đi bộ, PC08 sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, các địa bàn khu dân cư, nhất là các khu ở tập thể, nhà trọ dành cho công nhân để nâng cao ý thức cho người dân qua đường đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn khi qua đường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.