CSGT TP.HCM và 6 tỉnh giáp ranh phối hợp bắt tội phạm, đua xe

(PLO)- CSGT TP.HCM đã ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông với CSGT sáu tỉnh giáp ranh.

Chiều 21-1, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội của lực lượng CSGT TP.HCM với sáu tỉnh giáp ranh gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu.

csgt-tphcm-ky-ket-6-tinh

CSGT 7 tỉnh, thành ký kết quy chế hợp tác. Ảnh: LÊ THOA

Tại đây, Trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08, Công an TP.HCM, cho biết những năm qua, PC08 đã quán triệt các Đội, Trạm có địa bàn giáp ranh với sáu tỉnh nêu trên chủ động có kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết tình hình an ninh trật tự, trật tự xã hội.

Trong đó, TP.HCM và các địa phương giáp ranh đã thông báo kịp thời, phối hợp xử lý các vụ ùn tắc giao thông, sự cố cầu đường, các vụ việc người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của CSGT hoặc người gây tai nạn bỏ trốn trên các tuyến đường giữa các tỉnh, thành. 

“Các đơn vị cũng phối hợp trao đổi thông tin, huy động và bố trí lực lượng tuần tra, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và có dấu hiệu đua xe trái phép” – Trung tá Dương nhìn nhận.

csgt-tphcm-ky-ket-6-tinh

Trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08, Công an TP.HCM phát biểu. Ảnh: LÊ THOA

Trưởng phòng PC08, Công an TP.HCM, cũng khẳng định lực lượng CSGT bảy tỉnh, thành đã thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp lực lượng, hỗ trợ phương tiện trong công tác đưa, dẫn đoàn. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp có hiệu quả đối với các hoạt động của tội phạm trên các tuyến quốc lộ phức tạp.

Trung tá Dương dẫn chứng vừa qua, CSGT TP.HCM và các tỉnh giáp ranh đã phối hợp xử lý giải tán một nhóm tụ tập tuần hành từ Long An, Tây Ninh, Đồng Nai di chuyển theo các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 hướng về TP.HCM; hay phối hợp chặn bắt một xe tải vi phạm giao thông ở Đồng Nai nhưng bỏ chạy về TP.HCM.

Trung tá Nguyễn Đình Dương cũng đề nghị sự phối hợp thống nhất, đoàn kết, chủ động giữa CSGT TP.HCM với sáu tỉnh còn lại. Bởi, việc này sẽ giúp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý có hiệu quả các loại tội phạm. Ngoài ra, còn xử lý nhanh các sự cố ảnh hưởng đến giao thông, giúp chuyển hoá địa bàn, giữ vững trật tự an toàn giao thông ở các khu vực giáp ranh.

“Quá trình phối hợp phải giữ bí mật lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, hồ sơ tài liệu, thông tin liên quan. Công tác xử lý, giải quyết các vụ việc phải kiên quyết, thận trọng, tích cực, tuân thủ quy định pháp luật,..” – Trung tá Dương nói.

csgt-tphcm-ky-ket-6-tinh

Thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó Trưởng phòng PC08, Công an tỉnh Bình Dương trả lời báo chí. Ảnh: LÊ THOA

Bên lề buổi lễ, Thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó Trưởng phòng PC08, Công an tỉnh Bình Dương, nhìn nhận: “Việc ký kết hôm nay sẽ giải quyết tận gốc tất cả tồn tại trong thời gian qua tại địa bàn giáp ranh, phức tạp về trật tự an toàn giao thông".

Thượng tá Cảnh cho biết, sau khi ký kết, CSGT tỉnh Bình Dương sẽ triển khai cho cán bộ chiến sĩ ở khu vực giáp ranh tập trung xử lý nghiêm các vi phạm giao thông có sự trốn tránh, chạy từ địa phương này sang địa phương khác. Đồng thời, giải quyết triệt để việc thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây mất trật tự công cộng. "Khi có sự liên kết giữa các tỉnh, thành thì đối với những vụ việc khẩn cấp sẽ được liên hệ giải quyết nhanh nhất, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân" - Thượng tá Cảnh khẳng định.

csgt-tphcm-ky-ket-6-tinh

Đại tá Văn Thế Thái, Trưởng phòng PC08, Công an tỉnh Long An, trả lời PV. Ảnh: LÊ THOA

Còn Đại tá Văn Thế Thái, Trưởng phòng PC08, Công an tỉnh Long An, cho biết CSGT Long an sẽ cụ thể hoá quy chế để thực hiện hiệu quả nhất công tác phối hợp với CSGT TP.HCM trong thời gian tới. Đại tá Thái cũng nhìn nhận, địa bàn TP.HCM phức tạp về trật tự xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến Long An. Vì vậy, khi có các sự cố giao thông sẽ chủ động trao đổi với nhau, phân luồng từ xa, tránh tình trạng phương tiện dồn về TP cùng một lúc…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.