CSGT TP.HCM triển khai giải pháp AI kéo giảm ùn tắc giao thông

(PLO)- CSGT TP.HCM đã thử nghiệm hệ thống giám sát tập trung tích hợp trí tuệ nhân tạo, triển khai tại các điểm đen về ùn tắc giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, đã thông tin về việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn TP, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

CSGT TP.HCM triển khai giải pháp AI kéo giảm ùn tắc giao thông
Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, trên địa bàn TP.HCM hiện có 530 camera quan sát giao thông, nhiều camera giám sát tốc độ tự động và 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ, cùng 47 camera do Cục CSGT quản lý, vận hành.

Ngoài ra, Phòng CSGT hiện đang vận hành 710 camera của Trung tâm chỉ huy Công an TP phục vụ công tác điều hòa giao thông và xử lý vi phạm được lắp đặt tại nhiều tuyến đường trung tâm, vành đai, nút ngã tư đường.

Vừa qua, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu ra bốn vấn đề thực tiễn cần giải quyết tại TP, trong đó có vấn đề ùn tắc giao thông.

Thượng tá Nam cho biết Phòng CSGT xác định kéo giảm ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong thời gian tới. PC08 đã xây dựng phương án và phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp thử nghiệm hệ thống giám sát tập trung tích hợp trí tuệ nhân tạo, đặc biệt ưu tiên triển khai tại các vị trí trọng yếu, những điểm đen về ùn tắc, tai nạn giao thông.

Hệ thống này có khả năng cảnh báo từ sớm, từ xa, có khả năng kiểm đếm phương tiện để phân luồng giao thông tại các giao thông, tự động điều tiết giao thông hợp lý. Đồng thời, hỗ trợ theo dõi, phát hiện và truy tìm tội phạm trên cơ sở hệ thống camera sẵn có (hệ thống phần mềm ViewPro).

Camera AI giúp hiện đại hóa công tác quản lý trật tự an toàn giao thông và tăng cường tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng sẽ tiếp tục phối hợp công ty viễn thông VNPT, Mobifone và các phòng nghiệp vụ bổ sung hệ thống AI vào công tác trích xuất dữ liệu vi phạm qua hình ảnh.

“Hình ảnh thu thập từ các hệ thống camera, công nghệ AI sẽ phân tích hành vi vi phạm cụ thể để hoàn thành và gửi thông báo vi phạm về chủ phương tiện yêu cầu chấp hành quyết định theo quy định của pháp luật” - Thượng tá Nam giải thích.

Phó Trưởng phòng PC08 cho biết đã ban hành kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe trên toàn địa bàn TP. Qua đó, tạo cơ sở dữ liệu về phương tiện đúng, đủ, sạch, sống.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, sáng 14-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tại Đại hội này, Đảng bộ TP cần thảo luận kỹ và quyết tâm khắc phục vấn đề ùn tắc giao thông, ngập lụt do biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, ô nhiễm môi trường không khí và xây dựng TP văn minh không có ma tuý.

Tổng Bí thư khẳng định Chính phủ sẽ luôn đồng hành cùng TP.HCM để giải quyết hiệu quả các vấn đề này.

“Có những vấn đề bất cập nhiều năm qua, cần thảo luận và quyết tâm thực hiện để báo cáo với nhân dân. Làm sao giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông; nếu không lợi thế của TP sẽ trở thành điểm nghẽn. Khách du lịch không đến, nhà đầu tư không vào, nhân dân không về sống” - Tổng Bí thư nói.

Tại phiên thảo luận chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường là bài toán không dễ nhưng TP.HCM sẽ quyết tâm, quyết liệt để giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.