CSGT TP.HCM sẽ nghiên cứu thay đổi phương án kiểm tra nồng độ cồn

(PLO)- CSGT TP.HCM nghiên cứu phương án thay đổi về kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, liên quan đến cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, một lãnh đạo Phòng CSGT TP.HCM (PC08) cho biết: Sau khi sơ kết 10 ngày thực hiện kiểm soát, Phòng sẽ sơ kết và sẽ nghiên cứu về phương án thay đổi hình thức kiểm tra nồng độ cồn mà lực lượng CSGT đang thực hiện.

Theo một lãnh đạo Phòng PC08, sau 10 ngày kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, cho thấy người dân ý thức hơn, chủ động di chuyển bằng các phương tiện khác khi có sử dụng rượu bia.

Mục đích của việc tổng kiểm soát nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm thời gian qua nhằm kéo giảm tối đa tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn.

tp-hcm-se-kiem-tra-nong-do-con-ca-ngay-dem-tu-nay-den-giap-tet-1-8883-2107.jpg
Nhiều vi phạm nồng độ cồn bị CSGT TP.HCM phát hiện, xử lý.

Do đó, các cụm CSGT sẽ thay đổi hình thức tuần tra kiểm soát theo từng giai đoạn để bố trí cho phù hợp với thời gian, địa điểm ở từng tuyến đường.

Trước đó, trong các buổi tiếp xúc cử tri với ĐBQH và ĐB Hội đồng Nhân dân TP.HCM, cử tri Lê Văn Thọ (quận Phú Nhuận) đề nghị cần xem xét lại việc kiểm tra nồng độ cồn vào ban ngày. Cử tri cho rằng không phải tất cả các vụ tai nạn đều có nguyên nhân từ vi phạm nồng độ cồn mà còn nhiều nguyên nhân khác. Do đó, không nên chỉ tập trung vào kiểm tra nồng độ cồn vô tình tạo hình ảnh không tốt ở ngoài đường.

Cử tri đề nghị cần tổ chức kiểm soát ở khoảng thời gian dễ phát sinh tai nạn giao thông, thời gian cao điểm về sử dụng rượu bia chứ không nên kiểm tra bất kỳ thời điểm nào trong ngày gây hình ảnh “phản cảm”.

“Ví dụ giờ cao điểm người ta đi làm, đi học mà đặt cái cọc nhựa chặt xe rồi kiểm tra nồng độ cồn bắt bất hợp hợp lý rồi”, cử tri dẫn chứng.

Kế hoạch cao điểm kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện từ ngày 24-11. CSGT TP.HCM phối hợp với CSGT-TT Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức thành 10 cụm CSGT kiểm tra về nồng độ cồn, ma tuý. 10 cụm này được chia thành 5 cụm ở nội đô và 5 cụm ở ngoại thành.

CSGT chia làm bốn ca, mỗi ca sáu tiếng với 20 CSGT tham gia xử lý vi phạm. Tập trung kiểm tra nồng độ cồn bất kể ngày, đêm. Đảm bảo nguyên tắc không bị trùng lặp hoặc bỏ sót địa bàn. Địa điểm lập chốt kiểm tra thay đổi liên tục theo từng ca, từng ngày.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói về việc kiểm tra nồng độ cồn

Tại Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI ngày 2-12, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đã có trao đổi về vấn đề xử lý nồng độ cồn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng TP thực hiện chủ trương tăng cường kiểm soát về rượu, bia nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, hạn chế tối đa tai nạn.

Dù vậy, ông cho rằng cần phải kiểm tra, nhìn nhận lại làm như thế nó có phù hợp không, có quá hay không, có ổn không để có điều chỉnh phù hợp.

“Điều này Bộ Công an cũng đã thấy và đã có tổ chức hội nghị để rút kinh nghiệm. Chúng ta làm nghiêm một việc nhưng nó ảnh hưởng cái khác thì cũng rất khó khăn”- Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.