CSGT TP.HCM nói gì về việc bỏ hộ khẩu khi đăng ký xe?

(PLO)- Việc không yêu cầu chủ xe xuất trình chứng minh nhân dân (CMND) hoặc sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục đăng ký xe sẽ góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xe.           
Ngày 17-11, trả lời báo Pháp Luật TP.HCMvề việc Bộ Công an vừa có chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư (Nghị quyết 112), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM khẳng định đây là chủ trương hoàn toàn đúng.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký xe tại Đội đăng ký và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (282 Nơ Trang Long). Ảnh: L. THOA

Theo đó, trong lĩnh vực đăng ký và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: quá trình đăng ký, cấp biển số xe; bán, cho, tặng, điều chuyển xe sẽ không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, không yêu cầu giấy tờ ủy quyền đối với thân nhân trong cùng một gia đình trong hộ khẩu; bỏ yêu cầu xuất trình CMND đối với người đến làm thủ tục đăng ký xe.
PC67 cho biết trước đây theo quy định chủ xe phải xuất trình CMND; trường hợp CMND hoặc nơi đăng ký thường trú trong CMND không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình sổ hộ khẩu… Bộ Công an quy định cán bộ đăng ký xe phải kiểm tra giấy tờ của chủ xe, hướng dẫn chủ xe viết giấy khai đăng ký xe theo mẫu quy định.
Tuy nhiên mới đây khi Bộ Công an có chủ trương mới về việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, CMND,… khi người dân đến làm thủ tục đăng ký xe, PC67 nhận định sẽ thuận lợi hơn cho cán bộ đăng ký xe vì không phải đối chiếu giữa các giấy tờ này với giấy khai đăng ký xe, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xe. Đặc biệt, sẽ không gây phiền hà cho người dân khi đến làm thủ tục.
PC67 cũng thông tin sau khi ban hành Nghị quyết 112 thì hiện Bộ Công an chưa có quy định về việc điều chỉnh, sửa đổi các thông tư có liên quan, khi nào có hướng dẫn thì Phòng CSGT sẽ triển khai thực hiện chủ trương trên. Dự báo, CSGT TP.HCM sẽ không gặp khó khăn gì khi thực hiện chủ trương này.

Ngày 30-10-2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 112 đưa ra nhiều chính sách quan trọng liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Theo đó, các giấy tờ như sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, CMND và một số loại giấy tờ khác sẽ bị bãi bỏ, thay thế vào đó chúng sẽ được cập nhật vào dữ liệu dân cư quốc gia, công dân sẽ được cấp số định danh cá nhân để Nhà nước quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.