CSGT TP.HCM đã tước hơn 940 giấy phép lái xe dịp Tết Dương lịch

(PLO)- Trong bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch, CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm, tước hơn 940 giấy phép lái xe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, thông tin kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026. Đến thời điểm kết thúc kỳ nghỉ, giao thông tại các tuyến cửa ngõ ra, vào TP.HCM cơ bản thông suốt, người dân đi lại thuận lợi.

z7211128244744_f411253dbc7db1cb6e8809d74f55d121.jpg
CSGT TP.HCM xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh: PHẠM HẢI

Qua ghi nhận, tại các tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, TP.HCM – Trung Lương, dù lưu lượng phương tiện tăng cao nhưng nhờ chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Cục CSGT triển khai phương án phân luồng, điều tiết từ sớm nên tình hình vẫn được kiểm soát.

Tuyến Xa lộ Hà Nội hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai và quốc lộ 1 đoạn từ cầu Đồng Nai về TP.HCM thông thoáng hai chiều, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, người dân và du khách tham quan, vui chơi trong không khí an toàn, trật tự; không ghi nhận tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Theo PC08, kết quả trên đạt được nhờ lực lượng CSGT TP.HCM chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ từ trước, trong và sau kỳ nghỉ. Cán bộ, chiến sĩ được bố trí thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại các tuyến cửa ngõ, khu vực trọng điểm; kịp thời điều tiết giao thông, xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

z7211128363532_abb200d0f03454b0681063d8a0ff3020.jpg
Lực lượng CSGT TP.HCM tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến cửa ngõ dịp Tết Dương lịch 2026, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Ảnh: PHẠM HẢI

Từ ngày 31-12-2025 đến 4-1-2026, trên tuyến giao thông đường bộ, lực lượng CSGT TP.HCM đã phát hiện, xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 940 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 1.700 trường hợp. CSGT cũng tạm giữ 13 ô tô, hơn 4.200 mô tô và hơn 200 phương tiện khác.

Trong số các vi phạm, có hơn 200 trường hợp chạy quá tốc độ; hơn 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy; 17 trường hợp vi phạm liên quan đến chở hàng quá tải, quá khổ giới hạn, cơi nới thành, thùng xe.

Trên các tuyến giao thông đường thủy, lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý hơn 120 trường hợp vi phạm.

z7387819187119_fab026559800eed27a6b225ff8919e11.jpg
Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị CSGT lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, CSGT TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nhất là trong dịp nghỉ lễ và giai đoạn cao điểm sau Tết. Nhiều tổ công tác đã tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại khu công nghiệp, khu dân cư, các tuyến đường đông phương tiện nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân.

Phòng CSGT cho biết sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên các tuyến cửa ngõ ra, vào thành phố, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.