CSGT tập trung toàn lực ứng phó 'cuồng phong' bão số 9

(PLO)- CSGT của bảy tỉnh/thành phố được huy động thường trực 100% quân số, túc trực 24/24h để sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời triển khai công tác ứng phó bão số 9 khi có yêu cầu.

Chiều 27-10, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an họp với các đơn vị thuộc Bộ này, trong đó có Cục CSGT và Công an TP Đà Nẵng về phương án ứng phó với cơn bão số 9.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn họp với các đơn vị công an về công tác ứng phó cơn bão số 9. Ảnh: MINH HẢI

Tại cuộc họp, Thứ trưởng yêu cầu các lực lượng chuẩn bị nhân lực, phương tiện để sẵn sàng tăng cường cho địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai bất cứ lúc nào theo chỉ đạo của cấp trên.

Cùng với đó, cần chủ động nắm tình hình địa bàn, nhất là tập trung tại các địa bàn trọng yếu có nguy cơ lũ lớn và sạt lở để giải quyết kịp thời khi có tình huống liên quan đến an ninh trật tự.

Đặc biệt, thứ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quan tâm công tác hậu cần, đảm bảo lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm dự trữ trong thời gian xảy ra bão lũ; sẵn sàng phối hợp với các lực lượng khác sơ tán người dân tại các khu vực ven biển, thấp trũng…

CSGT chuẩn bị xuồng để sẵn sàng công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: MINH HẢI

Cũng liên quan đến công tác ứng phó bão, Cục CSGT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có khuyến cáo các tổ chức, cá nhân thường xuyên theo dõi thông tin về bão số 9 trên các phương tiện thông tin đại chúng, hạn chế tham giao giao thông nếu không thực sự cần thiết, phải tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng CSGT và chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông.

“Nhất là các chủ xe, lái xe khách Bắc – Nam khi di chuyển trên tuyến miền Trung từ Ninh Thuận đến Hà Tĩnh, khi qua các tỉnh từ Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam trong đêm 27-10, ngày 28-10 và 29-10” – Cục CSGT nhấn mạnh.

Cục CSGT cho hay sẽ xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân, phương tiện cố tình đi vào khu vực nguy hiểm mặc dù đã có hướng dẫn, cảnh báo để răn đe, phòng ngừa các vi phạm khác. 

Đáng chú ý, để ứng phó với bão số 9 dự báo rất mạnh, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã được huy động thường trực 100% quân số và túc trực 24/24h để sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời triển khai công tác ứng phó khi có yêu cầu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung (thứ hai từ trái qua), Cục trưởng Cục CSGT kiểm tra công tác chuẩn bị phương án ứng phó bão. Ảnh: MINH HẢI

Cục CSGT cũng yêu cầu lực lượng CSGT các địa phương từ Nghệ An đến Phú Yên chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, đặt biển báo “nguy hiểm”, rào chắn, barie… trước các điểm xảy ra ngập lụt, sạt lở để cảnh báo người dân; kiên quyết cấm đường, không để người và phương tiện đi vào khu vực trên.

Với các phương tiện đã đi vào khu vực ngập lụt, sạt lở, CSGT phải chủ động tổ chức hướng dẫn giao thông, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời phân luồng giao thông từ xa, đồng thời báo cáo về Cục để chỉ đạo chung trên toàn tuyến.

Thượng tá Phạm Quang Huy, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1, Cục CSGT cho biết  đơn vị đã chuẩn bị bộ đàm, áo phao, áo mưa, cưa máy, các dụng cụ, thiết bị phòng chống lũ bão, huy động ba xuồng máy sẵn sàng khắc phục hậu quả của thiên tai.

Ngoài ra, đơn vị thường xuyên phối hợp với Phòng CSGT Công an các tỉnh/thành tiến hành rà soát, hướng dẫn sắp xếp, neo đậu tàu thuyền tại các bến; vận động ngư dân, các chủ doanh nghiệp kinh doanh, khai thác thủy hải sản chấp hành nghiêm các công tác chỉ đạo trong phòng chống lũ bão...

Lập Trung tâm chỉ huy tại Đà Nẵng

Cục CSGT vừa thành lập Trung tâm chỉ huy Phòng chống cơn bão số 9 tại Đà Nẵng để điều hành, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 9.

Trung tâm sẽ chú trọng công tác hậu cần, trang thiết bị phòng, chống lụt bão và cứu nạn, cứu hộ, y tế cho các đơn vị; đồng thời có kế hoạch tăng cường cho các địa phương phòng, chống lụt bão.

Lực lượng CSGT cũng sẵn sàng các phương án hỗ trợ nhân dân di dời, sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất hậu quả thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra. 

Phó Thủ tướng yêu cầu cưỡng chế người không chịu đi trú bão
Phó Thủ tướng yêu cầu cưỡng chế người không chịu đi trú bão
(PLO)- Chiều 27-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến chỉ đạo công tác ứng phó bão số 9 tại Khu Kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi). Tại đây, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Phải đảm bảo tính mạng của người dân. Những người nào ở nơi không an toàn mà không chịu di tản, nhất quyết cưỡng chế".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.