CSGT sẽ cung cấp dịch vụ công toàn trình đối với thủ tục đăng ký xe

(PLO)- Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Cục CSGT triển khai cung cấp dịch vụ công toàn trình đối với thủ tục đăng ký xe và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên môi trường điện tử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức hội nghị CSGT toàn quốc năm 2025. Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm 2024, lực lượng CSGT cả nước đã tập trung xử lý quyết liệt vi phạm theo các nhóm chuyên đề như người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; chuyên đề vi phạm tốc độ; chuyên đề sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện. Đã xử lý hơn 4,3 triệu trường hợp vi phạm TTATGT; phạt tiền gần 7,9 nghìn tỉ đồng.

luc-luong-csgt.jpg
Cục Cảnh sát giao thông tổ chức hội nghị CSGT toàn quốc năm 2025. Ảnh: CA

So với năm 2023, CSGT xử lý tăng gần 27%, tiền phạt tăng gần 20%. Chỉ trong 2 ngày đầu năm 2025, lực lượng CSGT toàn quốc đã lập biên bản 25.104 trường hợp, phạt tiền hơn 61 tỉ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm biểu dương kết quả, thành tích mà lực lượng CSGT đã đạt được trong năm 2024; nhấn mạnh, lực lượng CSGT đã làm tốt công tác tham mưu hoàn thiện hành lang pháp luật; triển khai toàn diện các chuyên đề công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng kiểm chế, kéo giảm số người chết do TNGT.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm nêu rõ, mục tiêu của công tác CSGT là không để xảy ra TNGT, không để xảy ra sai phạm, vi phạm; năm 2024, đã kéo giảm 918 người chết (tương ứng 7,73%) do TNGT; đây là sự cố gắng, nỗ lực của toàn lực lượng CSGT trong năm 2024.

Chỉ đạo nhiệm vụ của lực lượng CSGT trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cho biết, năm 2025 là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng;

Cũng là năm quyết liệt thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Do đó, lực lượng CSGT quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2025, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp để kiềm chế, kéo giảm số vụ TNGT, phấn đấu để toàn quốc giảm 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

atx_5714 (1).jpg
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Ảnh: CA

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm yêu cầu CSGT tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm TTATGT, đôn đốc các ngành, các lực lượng khác cùng thực hiện.

Bên cạnh đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; tăng cường và đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền trong công tác tuần tra kiểm soát theo hướng "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm".

Các đơn vị siết chặt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong công tác bảo đảm TTATGT của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi công vụ. CSGT tăng cường việc kiến nghị các ngành giải quyết, khắc phục các "điểm đen" về tai nạn giao thông.

Cùng với đó thực hiện việc chuyển đổi số trong các mặt công tác, cải cách triệt để các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân; trước mắt Cục CSGT triển khai cung cấp dịch vụ công toàn trình đối với thủ tục đăng ký xe và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên môi trường điện tử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.