CSGT quận 12 phát hiện 6 người dương tính ma túy trên ô tô

(PLO)- Thấy lực lượng chức năng, xe ô tô chở sáu thanh niên liền tăng ga bỏ chạy.
Tối 1-9, tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của Đội CSGT-TT quận 12, TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trên địa bàn phường Thới An, quận 12 theo chuyên đề.
csgt-quan-12-bat-ma-tuy

Nhóm thanh niên được Đội CSGT-TT quận 12 bắt đưa về trụ sở công an để làm việc. Ảnh: CA

Theo Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT-TT quận 12, đến khoảng hơn 21 giờ, tổ công tác đã phát hiện một xe ô tô màu trắng do nam thanh niên tên L. (34 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển trên đường Lê Văn Khương có biểu hiện nghi vấn.
Cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.
Tổ công tác truy đuổi, đồng thời liên lạc với một tổ tuần tra kiểm soát ở tuyến trên nhằm phối hợp, dùng biện pháp nghiệp vụ để chặn xe.
Trong quá trình truy đuổi, tổ công tác đã phát hiện trên xe có sáu thanh niên trẻ (gồm cả tài xế) có biểu hiện mất kiểm soát hành vi, điều khiển xe với tốc độ cao nguy hiểm.
Hai tổ công tác đã chặn bắt được phương tiện trên, khống chế tất cả những người trên xe, đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành công vụ và người dân lưu thông trên đường.
csgt-quan-12-bat-ma-tuy

Tài xế tên L. cùng các thanh niên còn lại đều dương tính với ma túy. Ảnh: CA

Ngay sau đó, Đội CSGT-TT quận 12 đã phối hợp với Công an phường Thới An, quận 12 đưa nhóm thanh niên và ô tô về trụ sở Công an phường để làm rõ.
Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có bình thủy tinh, ống hút, bật lửa dạng khò và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá. 
Kết quả kiểm tra nhanh, sáu thanh niên (gồm năm nam và một nữ) đều dương tính với chất ma túy. Nhóm thanh niên cũng đã khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình.
Công an quận 12 đã lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm của các thanh niên trên theo quy định.
Thời gian qua, Công an quận 12, TP.HCM đã ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, vận động giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông… theo kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
Chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của Đội CSGT –TT quận 12 lần này cũng là thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP.
 

Tăng cường kiểm tra cồn, ma túy ở quận 12

Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT-TT quận 12, TP.HCM cho biết, ngay từ đầu năm 2020, Đội CSGT-TT quận 12 đã tăng cường công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và chất kích thích khác.

Qua đó đã kiểm tra hơn 2.500 trường hợp, lập biên bản xử lý 875 trường hợp với số tiền phạt hơn 5 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong cao điểm vừa qua, đơn vị này đã phát hiện, xử lý 162 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn với số tiền phạt khoảng 1 tỉ đồng, ba trường hợp điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy. Đồng thời, đơn vị cũng bắt quả tang hai trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy (hơn 533 gram chất ma túy loại Methanphetamine, MDMA và một số loại khác) và đã bàn giao cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo quy định của pháp luật).

  ---------

Căn cứ Điểm c Khoản 10 Điều 5 Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đối với người điều khiển xe ô tô: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây

c) Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy;

d) Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ. Ngoài hình thức phạt tiền như trên, người lái xe còn phải chịu hình phạt bổ sung: bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.