CSGT phạt thanh niên đang đi giao 7 tờ giấy xác nhận được ‘ký khống’

(PLO)- Nam thanh niên được sếp yêu cầu đi giao các tờ giấy xác nhận đã 'ký khống' cho một số khách hàng quen để họ tự điền thông tin cá nhân vào và sử dụng đi qua các chốt kiểm soát phòng dịch.

Trưa 12-8, Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT-TT quận 12 (TP.HCM), cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt về việc ra đường khi không cần thiết đối với một nam thanh niên đang đi giao 7 tờ giấy xác nhận của công ty thực phẩm đã được ‘ký khống’.

giay-xac-nhan-ky-khong

7 tờ giấy xác nhận được được ký khống bị CSGT-TT quận 12 tạm giữ. Ảnh: Q.TUẤN

Theo đó vào khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 của Đội CSGT-TT quận 12 tại cầu Trường Đai, phường Thới An, đã tiến hành dừng phương tiện, kiểm soát một nam thanh niên tên PMK, 30 tuổi, quê Vĩnh Long.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe máy của anh K. có 7 tờ “giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc” đã đóng dấu tròn và chữ ký của đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm N.G, địa chỉ tại đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp.

Đáng chú ý, những tờ “giấy đi đường này” lại để trống nhiều mục, không có thông tin của người được xác nhận đi lại.

Qua làm việc, anh K. khai nhận là nhân viên giao hàng của công ty N.G nói trên. Anh đang thực hiện yêu cầu của cấp trên đi giao các tờ giấy xác nhận này cho một số khách hàng quen của công ty để họ tự điền thông tin cá nhân vào và sử dụng đi qua các chốt kiểm soát phòng dịch.

Do đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh PMK về hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, quy định tại Nghị định 117/2020; đồng thời thu giữ 7 giấy xác nhận đã được ‘ký khống’ nêu trên.

Theo Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn, việc công ty N.G ký, đóng dấu 'khống' các “giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc” như trên là không đúng quy định. Dẫn đến tình trạng nhiều người không thuộc các nhóm đối tượng được phép hoạt động trong thời gian giãn cách nhưng vẫn có giấy xác nhận để xuất trình khi lưu thông qua các chốt kiểm soát.

Thiếu tá Tuấn nhìn nhận, vừa qua thông qua 10 chốt kiểm soát cố định và tuần tra lưu động, Đội CSGT-TT quận 12 đã tăng cường hết công suất để kiểm soát việc ra đường của người dân trên địa bàn quận. Tuy nhiên những ngày qua, vẫn có những thời điểm người dân ra đường khá nhiều, chỉ cần với một tờ giấy xác nhận trên tay.

Trước tình trạng này, Đội CSGT-TT quận 12 đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận 12 có kiến nghị với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp đang được phép hoạt động. Từ đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Xử phạt nhiều vi phạm

Thiếu tá Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT-TT quận 12 (TP.HCM), cho biết, từ ngày 9-7 đến nay, Đội CSGT-TT quận 12 đã phạt 1.392 trường hợp vi phạm Nghị định 117/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với gần 2,8 tỉ đồng. Qua đó tạm giữ 211 phương tiện, hơn 1.200 giấy tờ các loại.

Bên cạnh đó, Đội CSGT-TT quận 12 đã lập biên bản đối với 231 trường hợp vi phạm các quy định về giao thông đường bộ. Trong đó có 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp sử dụng ma tuý khi tham gia giao thông. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.