CSGT phát hiện nồng độ cồn, tài xế bảo do hôm qua quá chén

(PLO)- Hàng chục tài xế ô tô bị lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn, xác định nhiều trường hợp vi phạm.

Tối 15-12, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) đã tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế ô tô trên tuyến xa lộ Hà Nội.

Theo đó, lực lượng chức năng chốt chặn từ 21 giờ tại trạm thu phí xa lộ Hà Nội hướng về quận 2 để đón lõng, kiểm tra bất ngờ đối với tài xế ô tô. Hoạt động này nhằm kéo giảm tình trạng tài xế vi phạm nồng độ cồn thời điểm trước các ngày lễ, tết.

“Hôm qua nhậu nhiều… hôm nay còn nồng độ”

21 giờ 10, CSGT phát hiện một tài xế có cồn trong hơi thở, người này được yêu cầu cho xe vào lề đường để đo lại bằng cách thổi vào thiết bị đo định lượng khác để xác định mức cồn.

Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế có nồng độ cồn 0,067 mg/lít khí thở. Sau đó CSGT đã lập biên bản xử lý và tạm giữ phương tiện của người đàn ông này.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với các phương tiện trên xa lộ Hà Nội.

Vừa xuống xe, anh này phân trần thời điểm trước khi bị kiểm tra anh hoàn toàn không sử dụng rượu bia, hơi thở có cồn là do hôm qua anh có quá chén với một số người bạn. “Hôm nay không có nhậu, cái này là hôm qua thôi vì trưa hôm qua uống hơi nhiều do có khách nên hôm nay còn nồng độ trong người” - anh này nói.

Tài xế cho rằng hơi thở có cồn là do anh sử dụng bia vào hôm trước.

Tài xế còn cho biết thêm đây là lần đầu tiên anh vi phạm, trước đây mỗi lần sử dụng rượu bia anh đều đi cùng tài xế hoặc đón taxi về.

Một trường hợp khác, CSGT cũng phát hiện tài xế một ô tô bán tải có nồng độ cồn trong hơi thở. Công an đã lập biên bản tạm giữ xe và giấy phép của tài xế.

Không rời phương tiện vì sợ mất tài sản

21 giờ 30, CSGT phát hiện tài xế ô tô 60A-692.15 lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong hơi thở. Tuy nhiên, khi được CSGT mời di chuyển đến bàn làm việc để lập biên bản thì người này không hợp tác.

Anh này cho rằng không thể rời xe vì sợ mất tài sản. “Tôi sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng tôi đi tôi bỏ tài sản ở đây, vậy tại sao tôi đi được” - người này nói.

Anh này cho rằng không thể rời xe vì sợ mất tài sản.

Sau đó CSGT đề nghị người này xuất trình chứng minh nhân dân, anh này lại tiếp tục không hợp tác và cho rằng đã xuất trình bằng lái xe thì không cần xuất trình chứng minh nhân dân nữa. “Bằng lái có số này, có thời hạn này, tên tuổi, vậy tại sao tôi phải xuất trình căn cước” - anh này nói.

Người vi phạm liên tục dùng điện thoại quay phim và cố tình không hợp tác.

Lực lượng CSGT đã giải thích tận tình và lập biên bản xử lý đối với vi phạm của người này.

CSGT cũng phát hiện và xử lý đối với một trường hợp tài xế xe container có nồng độ cồn 0,35 mg/lít khí thở.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe container.

Sau gần 2 giờ làm việc, CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn đối với hàng chục tài xế và lập biên bản đối với năm trường hợp vi phạm cồn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.