CSGT phát hiện 22 trường hợp lái xe sử dụng ma túy trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm

(PLO)- Trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm, lực lượng chức năng toàn quốc đã xử lý 10.322 trường hợp, trong đó vi phạm về nồng độ cồn là 2.393 trường hợp, 22 người sử dụng ma túy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-1, Cục CSGT cho biết trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm theo kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng CSGT toàn quốc đã bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), nhất là các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

nồng độ cồn
Lực lượng chức năng thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế. Ảnh: CA

Theo đó, lực lượng chức năng toàn quốc đã xử lý 10.322 trường hợp vi phạm; phạt tiền 23 tỉ 383 triệu đồng; tạm giữ 97 xe ô tô, 3.278 xe mô tô, 124 phương tiện khác; tước 2.219 Giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 2.393 trường hợp; tốc độ là 2.185 trường hợp; quá tải với 194 trường; quá khổ là 52 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện có 2 trường hợp; ma túy là 22 trường hợp.

So với ngày 10-1-2023, xử phạt tăng 1.082 trường hợp, xử lý nồng độ cồn tăng 168 trường hợp, tốc độ tăng 276 trường hợp, quá tải tăng 24 trường hợp, ma túy tăng 11 trường hợp.

Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng CSGT 30 tỉnh, thành phố trên Quốc Lộ 1A (từ Lạng Sơn đến Cà Mau) ngay trong sáng 11-1, đã kiểm soát 1.284 phương tiện, lập biên bản vi phạm 308 trường hợp, trong đó có 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy….

Tai nạn giao thông xảy ra 39 vụ, làm chết 12 người, bị thương 27 người; so với ngày 10-1-2024 giảm 16 vụ (29%), giảm 8 người chết (40%), giảm 19 người bị thương (41,3%).

Trên tuyến Quốc lộ 1A xảy ra 1 vụ làm 1 người chết (tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). So với ngày 10-1-2024, giảm 4 vụ (1/5), giảm 1 người chết (1/2), giảm 3 người bị thương (0/3).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.