CSGT ‘mở đường’ cho người dân trở lại Hà Nội, TP.HCM sau lễ

(PLO)- Lực lượng CSGT trên các tuyến đường trọng điểm và các tuyến cao tốc dẫn vào Hà Nội, TP.HCM bố trí lực lượng chủ động phân luồng giao thông, phòng chống ùn tắc.

Ngay từ 13 giờ 30 chiều 2-5, lực lượng CSGT trên các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 1 và các tuyến cao tốc dẫn vào Hà Nội, TP.HCM bố trí lực lượng chủ động phân luồng giao thông, phòng chống ùn tắc…, đảm bảo an toàn và lộ trình cho người dân về các thành phố lớn làm việc.

Số phương tiện trên các tuyến cao tốc bắt đầu tăng cao

Ghi nhận tại km188, đoạn nút giao từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về trung tâm TP Hà Nội và hướng đi cầu Thanh Trì, Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) đã tổ chức căng dây, đặt chóp giao thông, phân luồng giao thông từ xa sớm hơn chỉ đạo một tiếng đồng hồ.

Đồng thời, đơn vị này cũng bố trí 8 tổ công tác tuần tra trên tuyến điều tiết giao thông tại các điểm, nút ra vào cao tốc.

CSGT chủ động các phương án đảm bảo an toàn giao thông

Đại úy Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội 3, cho biết qua trao đổi, phối hợp với CSGT Công an các đơn vị phụ trách địa bàn giáp ranh là Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, đơn vị nắm bắt được thông tin một số lượng lớn khách du lịch đã làm thủ tục trả phòng sau nghỉ lễ và được dự báo sẽ trở về Hà Nội trong chiều nay.

Theo đó, phương tiện sẽ tăng đột biến từ khoảng 15 giờ đến 21 giờ, vì vậy đơn vị bố trí cán bộ chiến sĩ chốt trực sớm hơn một tiếng so với kế hoạch.

"Với lưu lượng đông như vậy, Đội 3 đã bố trí 8 chốt trên toàn tuyến cao tốc tại các điểm ra vào và 2 tổ tuần lưu bằng mô tô giải quyết các tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra, đảm bảo an toàn giao thông"- Đại uý Sơn thông tin.

Trước các tình huống về giao thông như va chạm giao thông, các phương tiện hỏng hóc hay gặp sự cố, đơn vị đều đã có phương án để  xử lý, Đội 3 chủ động phối hợp với trạm thu phí đề ra phương án tiến hành xả trạm theo quy định nếu xảy ra ùn tắc kéo dài tại các khu vực trạm thu phí.

Tính đến 15 giờ chiều nay, ghi nhận tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, lưu lượng phương tiện di chuyển về Hà Nội bắt đầu tăng nhẹ, tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến được đảm bảo, không xảy ra ùn ứ, các phương tiện đi chuyển bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.