CSGT mở đợt cao điểm xử phạt 'ma men'

(PLO)- Vi phạm nồng độ cồn sẽ là một trong những lỗi được CSGT tập trung xử lý trong hai tháng tới.

Ngày 9-12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết từ ngày 16-12-2016 đến 15-2-2017, đơn vị này sẽ mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu xuân.

Theo đó, lực lượng CSGT tập trung triển khai các biện pháp nhằm hạn chế TNGT; ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ tụ tập, đua xe trái phép; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, buôn bán vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ...

Đặc biệt, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về trật tự ATGT, trọng tâm là: vi phạm quy định nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Bên cạnh việc xử phạt, CSGT còn chủ động tuyên truyền việc xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

CSGT sẽ mở đợt cao điểm xử phạt "ma men" trong hai tháng tới

Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, CSGT phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo ATGT ở những khu vực đường ngang qua đường sắt, kiến nghị các giải pháp phòng ngừa các vụ TNGT giữa tàu hỏa với phương tiện đường bộ; tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm hoạt động trên đường sắt, nhất là tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, vũ khí, pháo, vật liệu nổ...

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, các lỗi được tập trung xử lý như: vận tải hàng hóa, khai thác tài nguyên khoáng sản, vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm…

Phạt đến 18 triệu đồng

Theo Nghị định 46/2016 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 ml đến 0,4 mg/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 ml/1 lít khí thở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.