CSGT mở cao điểm xử phạt giao thông dịp lễ 30-4

(PLO)- Trong dịp lễ 30-4, CSGT cả nước sẽ mở đợt cao điểm xử phạt một số lỗi vi phạm giao thông, trong đó có nồng độ cồn.

Ngày 13-4, Cục CSGT (C67, Bộ Công an) cho biết để phục vụ dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng CSGT cả nước thực hiện cao điểm tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nhằm bảo đảm trật tự ATGT.

Kế hoạch được thực hiện từ ngày 16-4 đến hết 15-5-2017.

CSGT cả nước sẽ mở đợt cao điểm xử phạt nồng độ cồn trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

Các lỗi sẽ bị tập trung xử lý như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu điều khiển giao thông

CSGT sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát hình sự để tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự ATGT, chống người thi hành công vụ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép.

Riêng trên tuyến đường sắt, lực lượng CSGT phối hợp với chính quyền, công an các địa phương và ngành đường sắt kiểm tra, xử lý vi phạm tại các đường ngang; việc dừng, đỗ phương tiện, để vật liệu ảnh hưởng đến hành lang an toàn chạy tàu.

Trên tuyến đường thủy nội địa, CSGT sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp; phối hợp với chính quyền địa phương và ngành GTVT quản lý tốt hoạt động vận tải hành khách ngang sông.

C67 cũng cho biết trong kỳ nghỉ lễ này, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.