CSGT kịp thời tìm được 2 thiếu niên bỏ nhà đi

(PLO)- Nghe lời dụ dỗ của một phụ nữ sẽ có công việc nhàn rỗi mà lương cao, hai thiếu niên bỏ nhà đi, may mắn được CSGT kịp thời ngăn cản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-8, Đội Kiểm tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường sắt số 3, Cục CSGT (Đội 3) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn hai thanh niên trốn gia đình, đi theo lời dụ dỗ của người lạ thông qua mạng xã hội, vào Đà Lạt (Lâm Đồng) làm "việc nhẹ, lương cao".

Nghe lời dụ dỗ của một phụ nữ sẽ có công việc nhàn rỗi mà lương cao, hai thiếu niên bỏ nhà đi, may mắn được CSGT kịp thời ngăn cản. Ảnh: CA

Nghe lời dụ dỗ của một phụ nữ sẽ có công việc nhàn rỗi mà lương cao, hai thiếu niên bỏ nhà đi, may mắn được CSGT kịp thời ngăn cản. Ảnh: CA

Theo đó, rạng sáng 25-8, Đội 3 nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông xưng tên là Hùng, trú tại Hải Phòng với nội dung “con trai của ông và người nữa đi cùng bị người lạ dụ dỗ bỏ nhà đi, hiện đang đi tàu hỏa từ TP Vinh để đi vào miền Nam, rất có nguy cơ bị lừa bán ra nước ngoài để lao động”.

Đội 3 đã khẩn trương tiến hành kiểm tra tàu SE7 khi đang dừng tại tại ga Đà Nẵng, phát hiện có 2 hành khách là Đỗ Ngọc A và Nguyễn Hoàng N cùng sinh năm 2006, trú tại Hải Phòng có vé tàu đi từ ga Vinh (Nghệ An) đến ga Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Qua kiểm tra, cả hai đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân và khai nhận đều tự ý trốn gia đình để đi vào Đà Lạt theo lời dụ dỗ của một người phụ nữ tên Huyền quen biết qua mạng xã hội.

Đội 3 đã liên hệ với người thân của hai thanh niên này, đồng thời yêu cầu hai thanh niên xuống ga Đà Nẵng để xác minh vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng N cho biết, ngày 22-8, N dùng xe máy chở A từ Hải Phòng đi vào TP Vinh. Từ Vinh, hai người mua vé tàu đi vào Nha Trang. Sau khi xuống ga Nha Trang, sẽ được hướng dẫn bắt xe khách lên Đà Lạt và được người phụ nữ tên Huyền trả tiền xe, đón về nơi làm việc.

Ngay trong đêm, sau khi xác minh làm rõ đơn vị đã bàn giao hai thanh niên cho gia đình.

Được biết, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ việc lừa bán người ra nước ngoài với mục đích bóc lột sức lao động lứa tuổi vị thành niên, hoặc sử dụng mục đích khác, nhằm phục vụ mục đích kiếm tiền của kẻ xấu.

Trước đó, ngày 10-8, sau khi nhận được thông tin của người dân về việc bé gái tên Đ. T. K. L (sinh năm 2008, ở Xuân Trường, Nam Định) bị một đối tượng lôi kéo nghi lừa bán ra nước ngoài, đang di chuyển bằng ô tô đi hướng vào các tỉnh phía Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT đã trực tiếp chỉ đạo các Đội, Trạm CSGT trên tuyến xác minh, tìm kiếm.

Đến 23 giờ 30 cùng ngày, Trạm CSGT Đức Phổ, Phòng CSGT Quảng Ngãi phát hiện một cháu gái đi cùng với một nam thanh niên giống như đặc điểm miêu tả trên xe khách.

Sau khi xác minh đúng là cháu Đ. T. K. L, bị một nam thanh niên đi cùng dụ dỗ, lôi kéo trên mạng xã hội. Tổ công tác đã bàn giao nam thanh niên cho Công an thị xã Đức Phổ để tiến hành điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật và bàn giao cháu L về với gia đình.

Theo công an, việc thanh thiếu niên mới lớn, đặc biệt là các trẻ em gái rất dễ bị các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, lôi kéo, sau đó sẽ bán ra nước ngoài để kiếm lời hoặc sử dụng vào các mục đích xấu khác.

Cơ quan chức năng khuyến cáo tới tất cả các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao hơn nữa trong lối sống, sinh hoạt, các mối quan hệ bạn bè để quản lý con cái mình tốt hơn, tránh các trước hợp xấu có thể xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.