CSGT hướng dẫn lộ trình di chuyển, tránh ùn tắc ở cửa ngõ đi Đồng Nai

(PLO)- Phòng CSGT Công an TP.HCM đã hướng dẫn các lộ trình thay thế nhằm giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông thành phố trước tình trạng phương tiện đổ về Đồng Nai tăng cao vào dịp cuối tuần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-6, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã đưa ra các phương án phân luồng, hướng dẫn lộ trình thay thế nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

1777460592575_2148680311292172986_2846308285347688939_8d6a8f1af9861278954730b799401531.jpg
Lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai tăng cao trong ngày cuối tuần, khiến khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo PC08, do hôm nay là ngày cuối tuần, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Trong khi đó, cầu Đồng Nai đang được sửa chữa, nâng cấp khiến mặt cầu bị thu hẹp còn hai làn xe. Cùng với đó, nút giao Tân Vạn đang thi công khiến việc lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận cho thấy lưu lượng phương tiện đổ về Đồng Nai qua Quốc lộ 1 tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài.

1777460592844_2148680311292172986_2846308285347688939_c383630953d8a2055475ceab42a4572e.jpg
Cầu Đồng Nai đang được sửa chữa, nâng cấp và thu hẹp mặt cầu còn hai làn xe, gây ảnh hưởng đáng kể đến việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực. Ảnh: PHẠM HẢI

Để giảm áp lực giao thông, PC08 khuyến cáo người dân có thể lựa chọn các lộ trình thay thế gồm:

Lộ trình 1: Cầu vượt Trạm 2 - đường Đỗ Mười - Quốc lộ 1K - cầu Hóa An.

Lộ trình 2: Khu Công nghệ cao - đường Võ Chí Công - phà Cát Lái.

Đối với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lưu lượng phương tiện cũng đang rất đông theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai, đặc biệt tại khu vực nhánh lên cao tốc từ Vành đai 2 - Phú Hữu.

Người dân có thể lựa chọn các hướng di chuyển sau:

Lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lộ trình 2: Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - vòng xoay Mỹ Thủy - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lộ trình 3: Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - cầu vượt Mỹ Thủy - quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc đường số 5 - vòng xoay Mỹ Thủy - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

1777460593087_2148680311292172986_2846308285347688939_d341f6270ac65c0d8ce2f605af3557a8.jpg
CSGT có mặt tại các nút giao trọng điểm để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp nhằm giảm áp lực cho tuyến Quốc lộ 1. Ảnh: PHẠM HẢI

PC08 lưu ý người dân ưu tiên lên cao tốc tại nút giao An Phú và hạn chế lên cao tốc từ khu vực Vành đai 2 - Phú Hữu để tránh ùn ứ.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện có nhu cầu di chuyển về Đồng Nai được khuyến cáo nên lựa chọn khung giờ sau 16 giờ để lưu thông trên cao tốc, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT, các lực lượng tham gia điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu trên đường.

Phòng CSGT cho biết sẽ căn cứ tình hình thực tế để bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.