CSGT Đắk Nông xuyên đêm vá xe, tiếp xăng cho người dân đón Tết

(PLO)- Ngoài việc tặng nón bảo hiểm, nước suối... CSGT Công an tỉnh Đắk Nông sẽ tuần lưu, trực 24/24 để vá xe, tiếp xăng, giúp người dân vui xuân đón Tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-2, đại úy Trương Văn Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết từ ngày 2-3 đến ngày 18-2, đơn vị sẽ bố trí các tổ tuần lưu suốt ngày đêm để hỗ trợ vá xe, tiếp xăng hỗ trợ người dân gặp sự cố dọc đường trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

đắk nông 1.jpg
CSGT hỏi thăm, động viên người dân về quê đón Tết. Ảnh: M.Q

Theo đại úy Bình, lực lượng CSGT sẽ công khai đường dây nóng để hỗ trợ người dân cả ngày và đêm với mong muốn người đi đường luôn được bình an.

“Toàn bộ kinh phí của hoạt động do lực lượng công an quyên góp, ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm để đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết”, đại úy Bình nói.

Cũng lời đại úy Bình, ngoài hoạt động tuần lưu xuyên ngày đêm, lực lượng CSGT đã phối hợp với Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an tỉnh, Công an huyện Đắk R’lấp…triển khai chương trình đồng hành cùng người tham gia giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Cụ thể, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông sẽ tặng khăn lạnh, nước suối và một số đồ ăn nhẹ như bánh, khoai lang, ngô, tặng nón bảo hiểm đạt chuẩn cho người đi đường.

đắk nông.jpg
CSGT tặng nón bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân. Ảnh: M.Q

Các hoạt động sẽ được triển khai tại Trạm thu phí Cai Chanh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp) từ nay cho đến hết ngày 29 Tết để đón người dân về quê.

Từ ngày 5 đến ngày 9 Tết, hoạt động trên sẽ diễn ra tại Trạm thu phí xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil để hỗ trợ người dân quay lại các tỉnh phía Nam làm việc.

Theo thượng úy Nguyễn Văn Tú, Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, mỗi lần tham gia chương trình “Đồng hành cùng người tham gia giao thông dịp Tết”, đã mang lại cho anh và đồng đội những cảm xúc khác nhau.

Thượng úy Tú trao đổi: “Ngoài việc chia sẻ, hỗ trợ người tham gia giao thông, chúng tôi cũng kết hợp lồng ghép, tuyên truyền giúp bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn. Mỗi lần tặng nón bảo hiểm, chai nước…và nhận được nụ cười, lời cảm ơn đáp trả từ người dân, chúng tôi cảm thấy rất vui”.

Anh Nguyễn Đình Trương (ngụ tỉnh Đắk Lắk) rất xúc động khi được CSGT tặng nón bảo hiểm và động viên, nhắc nhở trên hành trình về quê đón Tết.

Theo anh Trương, hiện anh làm việc tại TP.HCM. Suốt chặng đường chạy xe máy về nhà, anh tương đối căng thẳng. “Khi được CSGT mời dừng chân, hỏi thăm, động viên, tôi rất cảm kích. Đây là việc làm nhân văn, ý nghĩa, tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSGT”, anh Trương nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.