CSGT Bình Thuận ra quân tuần tra, xử lý giao thông

(PLO)- CSGT Bình Thuận sẽ phối hợp với CSGT các tỉnh giáp ranh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm soát các phương tiện giao thông liên tỉnh đi qua QL1A.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-1, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu xuân 2024 của lực lượng CSGT.

CSGT
Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm phát biểu là Lễ ra quân. Ảnh PĐ.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh được phân công trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện cao điểm.

Theo đó, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 11-1 đến hết ngày 9-3-2024, cùng với lực lượng CSGT 30 tỉnh, thành phố có tuyến QL1A trên cả nước, Công an tỉnh Bình Thuận đồng loạt ra quân triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm xuyên Tết trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Tại Lễ ra quân, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung cao nhất lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai thực hiện.

CSGT4.jpg
Toàn cảnh Lễ ra quân.

Phòng CSGT tập trung lập 2 khu vực kiểm soát thường trực và 8 Tổ tuần tra, kiểm soát lưu động bảo đảm kiểm soát chặt tất cả phương tiện và có mặt tuần tra, kiểm soát 24/24h trên tuyến Quốc lộ 1A.

Phối hợp chặt chẽ với CSGT các tỉnh giáp ranh như: Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu để kiểm soát chặt các phương tiện giao thông liên tỉnh đi qua QL1A theo phương thức liên hoàn.

Đồng thời, toàn lực lượng CSGT sử dụng App VNeCSGT bảo đảm không bỏ sót lọt phương tiện vi phạm, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm cướp, cướp giật, buôn lậu và các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi lái xe.

Quyết tâm đạt được mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về tình hình TTATGT, hạn chế ùn tắc giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển nghỉ Tết, quay trở lại làm việc trong những ngày đầu năm mới và triển khai các phương án bảo đảm TTATGT phục vụ nhân dân di chuyển, tham gia các Lễ hội xuân 2024.

CSGT1.jpg
Lực lượng CSGT ra quân bắt đầu tuần tra, xử lý xuyên Tết.

“Nơi nào, địa phương nào triển khai không quyết liệt, để tai nạn giao thông gia tăng, vi phạm TTATGT diễn biến phức tạp, dư luận phản ánh hoặc để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thì Trưởng phòng CSGT và Trưởng Công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh” - Đại tá Liêm nhấn mạnh.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sỹ chấp hành nghiêm túc quy trình, chế độ công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa giao tiếp ứng xử trong khi thi hành nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh đẹp về chiến sỹ công an nói chung và người chiến sỹ CSGT nói riêng trong lòng nhân dân.

CSGT3.jpg
Các lực lượng trong Lễ ra quân.

Trước đó, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, đã ký Kế hoạch thực hiện cao điểm và được chia thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ 8-1-2024 đến 10-1-2024, Phòng CSGT và Công an các địa phương tập trung làm tốt công tác chuẩn bị (xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản, rà soát, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng, khung thời gian cần tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm…); chuẩn bị tốt các điều kiện, nhất là việc bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị để triển khai thực hiện kế hoạch.

Giai đoạn 2 (từ 11-1-2024 đến 24-2-2024), đồng loạt triển khai trên địa bàn toàn tỉnh; quyết liệt nhằm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm xuyên Tết; tổ chức các biện pháp hạn chế ùn tắc giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển nghỉ tết và quay trở lại làm việc trong những ngày đầu năm mới.

Giai đoạn 3 (từ 25-2-2024 đến 9-3-2024), căn cứ đặc điểm tình hình thực tế, Phòng CSGT và Công an các địa phương triển khai phương án đảm bảo TTATGT, phục vụ nhân dân di chuyển, tham gia các Lễ hội xuân 2024 và quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ tết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.