CSGT An Lạc: ‘Xe tải chạy vào giờ cấm là do cò!’

(PL)- Sáng 23-5, tổ CSGT do Trung tá Trương Trần Minh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT An Lạc, có mặt trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn giữa Hồ Học Lãm và An Dương Vương (quận Bình Tân) để xử lý các xe tải nặng (trên 2,5 tấn) đi vào nội đô trong giờ cấm.

Khoảng gần 10 giờ, xe tải 51E-016.48 đi vào nội đô đã bị tổ CSGT giữ lại lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế.

Theo ông Tuấn, địa bàn đơn vị đảm trách có hai tuyến đường bị hạn chế xe tải lưu thông vào giờ cao điểm là Kinh Dương Vương và Võ Văn Kiệt. Đội CSGT An Lạc đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý xe tải vi phạm đi vào đường cấm, giờ cấm.

Riêng tuyến Võ Văn Kiệt, trong sáu tháng đầu năm, CSGT đã xử lý 342 trường hợp xe tải đi vào giờ cấm, khu vực cấm.

Về loạt bài mà Pháp Luật TP.HCM vừa phản ánh là hàng loạt xe tải chạy vào hai tuyến đường cấm nêu trên ngay trước chốt CSGT, ông Tuấn cho biết: Trong lúc CSGT làm nhiệm vụ thì có một số người canh lúc cán bộ, chiến sĩ lập biên bản ra hiệu cho xe chạy vào hoặc canh lúc mình giao ca để cho xe tải nhỏ lưu thông… “Có khả năng các nhà chành cử người đi canh sơ hở của CSGT, chứ nếu CSGT phát hiện đều xử lý hết” - ông Tuấn nói.

Ông cho là mức phạt khoảng 1 triệu đồng kèm phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe hai tháng thì chưa đủ tính răn đe với tài xế vi phạm.

Ông cũng cho hay tuyến đường Võ Văn Kiệt cấm xe tải từ 2,5 tấn trở xuống lưu thông từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ hằng ngày; cấm xe tải trên 2,5 tấn từ 6 giờ đến 22 giờ. Tuy nhiên, đoạn từ quốc lộ 1 đến Hồ Học Lãm cho phép xe tải nặng (trên 2,5 tấn) lưu thông ngoài giờ cao điểm để vào cảng Phú Định nên xe vi phạm đi lẫn vào các xe khác được phép lưu thông, CSGT khó nhận diện.

Trong khi đó, trên mặt tiền của tuyến đường huyết mạch này, đoạn qua các quận 5, 6, 8 có nhiều nhà chành, nhu cầu giao nhận hàng hóa từ các tỉnh miền Tây là khá lớn nên nhiều nhà xe cố tình vi phạm để vào giao hàng. “Chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở GTVT đề xuất UBND TP cho các xe tải được phép lưu thông vào các chành, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa với các tỉnh miền Tây ngoài giờ cao điểm. Cách làm giống như đoạn từ quốc lộ 1 đến Hồ Học Lãm…” - ông nói.

 Liên quan đến loạt bài điều tra ““Làm luật” cho xe tải chạy vào giờ cấm ở TP.HCM”, trong đó phản ánh chuyện nhà xe, cò nhận tiền để dẫn xe hoặc trực tiếp đến chốt CSGT An Lạc “làm luật”, báo Pháp Luật TP.HCM đã làm việc với Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08), Thanh tra Công an TP.HCM và đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an). Báo đã thông tin sơ lược nội dung mà PV thu thập được và sẽ cung cấp sớm các chứng cứ, hình ảnh, băng ghi âm… liên quan để cơ quan chức năng có cơ sở xử lý những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.