COVID-19: Xử nghiêm người khai báo thiếu trung thực

(PL)- Phải có phương án riêng với ổ dịch BV Bạch Mai, bar Buddha.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo như vậy tại cuộc họp giao ban trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 29-3. Cuộc họp diễn ra tại năm TP trực thuộc trung ương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Tranh thủ từng giờ, từng phút chống dịch

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lãnh đạo và nhân dân các TP lớn đã đóng góp quan trọng vào phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15 như cách ly, giãn khoảng cách, không được tụ tập đông người, dừng các dịch vụ không cần thiết, khoanh lại các ổ dịch kịp thời. Hay việc xử lý nghiêm các vi phạm, như ở Hà Nội, một cá nhân bị xử phạt 200.000 đồng vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

thủ tướng yêu cầu các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Chỉ thị 15 của Thủ tướng. “Phải làm cho nhân dân hiểu được, dự báo được những tình huống xấu nhất để chuẩn bị phương án tốt nhất và hạn chế thấp nhất hậu quả, tránh hiểu sai, hiểu nhầm, lợi dụng xuyên tạc, gây hoang mang tâm lý trong nhân dân” - Thủ tướng nói.

thủ tướng cũng cho rằng 15 ngày tới là giờ vàng quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của dịch. Để thành công, cần sự tập trung cao độ, vào cuộc quyết liệt của các địa phương, không được chủ quan, lơ là với phương châm “chống dịch như chống giặc”, không để dịch bùng phát ở Việt Nam nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân.

“Cần xác định cụ thể các giải pháp phù hợp, riêng cho từng TP, từng địa bàn, khu dân cư. Ưu tiên tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra ở những nơi rủi ro cao như cao ốc văn phòng, khu dân cư tập trung, chợ dân sinh, trung tâm mua sắm, các bệnh viện, khu đô thị mới với mật độ dân cư cao, đầu mối giao thông vận tải…”. thủ tướng nói và đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp cần quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết, tranh thủ từng giờ, từng phút để chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh.

Theo Thủ tướng, phải tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, mọi người từ nơi khác đến khu dân cư phải được giám sát, khai báo cụ thể. Phải đảm bảo phân lập tuyệt đối vùng có người lây nhiễm với vùng chưa có người nhiễm để ngăn chặn ngay lập tức, khoanh vùng, dập dịch.

Đặc biệt, phải có biện pháp mạnh mẽ, có phương án riêng đối với các ổ dịch ở BV Bạch Mai ở Hà Nội và quán bar Buddha ở TP.HCM. “Phải tìm ra, khoanh lại, cách ly quyết liệt, diện rộng bằng công nghệ và các phương pháp khác để giảm thiểu lây nhiễm từ các ổ dịch này. Phải tìm được những người ra vào BV Bạch Mai (khoảng 40.000 người) thời gian qua để theo dõi, sàng lọc, xử lý cụ thể từng trường hợp” - ông Phúc nói.

Thủ tướng: chúng ta có 15 ngày hoặc hơn thế nữa để chiến thắng dịch bệnh. Ảnh: VGP

Xử nghiêm bệnh nhân khai báo thiếu trung thực

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cả nước cần tập trung ngăn chặn dịch từ hai hướng, đó là nguồn xâm nhập từ bên ngoài và sự lây lan trong cộng đồng.

Ông cũng kiến nghị Thủ tướng cần phải có nhóm riêng để thực hiện ngăn chặn nguồn từ bên ngoài, còn Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch sẽ tập trung giải quyết các vấn đề lây nhiễm trong cộng đồng.

Liên quan đến việc tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không cần thiết, Bộ Tài chính đề nghị dừng hoạt động của các casino, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

Về vấn đề này, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày, bắt đầu từ tháng 4. “Các địa phương phải kiên quyết dừng các dịch vụ này để tránh việc lây lan dịch” - Thủ tướng nói. 

Ngoài ra, ông cũng kiến nghị xử lý nghiêm một số trường hợp khai báo vòng vo, thiếu trung thực, như gần đây nhất là trường hợp nữ bệnh nhân 178, làm việc tại Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai, đang ở Thái Nguyên và được xét nghiệm dương tính. “Nơi nào không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng phải xử lý nghiêm” - ông Đam nói.

Thống nhất với quan điểm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Y tế và Bộ Công an cùng phối hợp xử lý bệnh nhân 178 để răn đe, giáo dục nhiều người khác.

Cũng tại cuộc họp, đại diện Bộ GTVT cho biết đến nay đã giảm các chuyến bay nội địa, mỗi hãng chỉ duy trì mỗi ngày một chuyến bay đến và đi từ TP.HCM. Các chuyến bay chỉ ưu tiên cho những người đi công tác, khách du lịch quốc tế bay từ TP.HCM ra Hà Nội để tập trung, hạn chế tối đa việc đi du lịch. Về vấn đề này, Thủ tướng đồng ý dừng các chuyến bay chở khách đến Việt Nam và hạn chế tối đa các chuyến đến và đi từ Hà Nội, TP.HCM đến sân bay các tỉnh trong hai tuần tới.

TP.HCM: Kiến nghị tạm dừng dịch vụ “chia sẻ phòng Airbnb”

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ VH-TT&DL, Bộ TT&TT có giải pháp tạm dừng hoặc hạn chế dịch vụ “chia sẻ phòng lưu trú trên nền tảng Airbnb” trong thời điểm hiện nay. Bởi theo ông, dịch vụ này thông qua các trang mạng, ứng dụng điện thoại đang diễn biến phức tạp, khó quản lý được người đến thuê mà phần lớn là người nước ngoài.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Bộ Y tế cần yêu cầu hãng hàng không quốc gia Việt Nam, các hãng hàng không quốc tế bố trí các tổ bay vào ở khu lưu trú tạm thời, tuân thủ đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không được ở các khu chung cư trong TP, không được ra khỏi vị trí lưu trú tạm thời trong thời gian lưu trú. Đồng thời, thông báo địa điểm lưu trú cho Sở Y tế và chính quyền địa phương để giám sát.

 Tại điểm cầu TP Cần Thơ, lãnh đạo TP Cần Thơ cho biết hiện Cần Thơ đã thực hiện được xét nghiệm chẩn đoán COVID-19, tuy nhiên còn khó khăn về một số thiết bị và sinh phẩm. TP đề nghị được hỗ trợ 10.000 test xét nghiệm COVID-19, 100.000 khẩu trang y tế, 2.000 bộ đồ bảo hộ chống dịch và một số trang thiết bị như máy thở, bơm tiêm tự động… TP đã có báo cáo tổng hợp nhu cầu gửi Bộ Y tế. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.