Công viên trước Hội trường Thống Nhất đổi tên thành Công viên 30 Tháng 4

(PLO)- TP.HCM đặt tên chính thức cho công viên trước Hội trường Thống Nhất chính thức thành Công viên 30 Tháng 4 và đổi tên 18 tuyến đường thành tên các nhân vật lịch sử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-12, tại kỳ họp cuối năm, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu HĐND đã thống nhất thông qua đề xuất đổi tên 18 tuyến đường, quốc lộ thành tên của nhiều nhân vật lịch sử.

Trong đó, TP.HCM cũng đặt tên cho công viên trước Hội trường Thống Nhất (quận 1) thành Công viên 30 Tháng 4.

Công viên trước Hội trường Thống Nhất đổi tên thành Công viên 30 Tháng 4-hoi-truong-thong-nhat-tphcm (2).jpg
Đại biểu HĐND TP.HCM quyết nghị nhiều nội dung tại ngày làm việc cuối cùng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, đổi tên Quốc lộ 1K (chiều dài hơn 1,8 km) thành Hoàng Cầm. Quốc lộ 1, dài hơn 44 km, dự kiến được chia thành ba đoạn và đặt tên mới. Đoạn từ nút giao Thủ Đức (ngã ba trạm hai cũ) đến nút giao An Sương dài 21 km sẽ mang tên Đỗ Mười.

Đoạn từ nút giao An Sương đến vòng xoay An Lạc dài 14 km sẽ mang tên Lê Đức Anh. Đoạn từ vòng xoay An Lạc đến ranh tỉnh Long An dài 9,4 km sẽ mang tên Lê Khả Phiêu.

Quốc lộ 22 cũng sẽ được chia thành hai đoạn: Đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đến cầu An Hạ dài 10 km sẽ mang tên Lê Quang Đạo; đoạn từ cầu An Hạ đến ranh tỉnh Tây Ninh dài 20 km sẽ mang tên Phan Văn Khải.

Quốc lộ 50, với chiều dài 8,5 km từ đường Nguyễn Văn Linh đến ranh tỉnh Long An, được đề xuất đặt tên Văn Tiến Dũng.

Tại quận 7, đổi tên đường số 67 thành Ngô Thị Bì; Đường số 9 và số 32 thành Võ Thị Đặng.

Tại quận 12, đề xuất đổi tên đường Trung Mỹ Tây 13 được đề xuất thành Phan Văn Hùm; đường Trung Mỹ Tây 2A thành Nguyễn Thị Trên; Trung Mỹ Tây 7A thành Đồng Tiến; Thới An 03 thành Ba Du; Thới An 06 thành Trần Văn Lắm; Tân Thới Nhất 21 thành Lê Thị Ánh.

Đường Đ32 thành Thẩm Thệ Hà; đường Đ1 thành Huỳnh Tấn Chùa; đường Đ27 thành Nam Đình; và đường Hiệp Thành 11 thành Nguyễn Văn Vân.

Tại quận Tân Phú, tuyến đường N1 được đề xuất đổi tên thành Tân Thạnh. Đồng thời, điều chỉnh chiều dài lý trình của đường Đàm Thận Huy từ 122 m lên hơn 1,3 km và Nguyễn Xuân Khoát từ hơn 1,2 km lên hơn 1,4 km.

Cầu qua đảo Kim Cương (thuộc TP, Thủ Đức) cũng được đề nghị đặt tên là cầu Trần Quý Kiên.

hoi-truong-thong-nhat-tphcm.jpg
Thống nhất việc đổi tên 18 đường và công viên trước Hội trường Thống Nhất thành Công viên 30 Tháng 4. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo UBND TP.HCM, việc đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh lý trình trên địa bàn đã thực hiện các bước theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 91/2005.

TP cũng đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các nhà khoa học và nhân dân.

Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn TP.HCM đã họp, thống nhất đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh lý trình trên địa bàn.

Bộ VH-TT&DL đã có Công văn thống nhất đặt tên, điều chỉnh độ dài đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.