Công viên phần mềm Thủ Thiêm liệt kê tiền ủng hộ người nghèo vào tổn thất

Công ty Cổ phần Viễn thông Sài Gòn (SGT - thành viên góp 20% vốn trong liên doanh TA Associates Việt Nam) vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp xin xem xét việc UBND TP.HCM thông báo chủ trương thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Công viên phần mềm Thủ Thiêm (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin).

Trong văn bản, ông Hoàng Sĩ Hóa, Tổng Giám đốc SGT, đề nghị Bộ Tư pháp xem xét trả lời ba vấn đề: Thứ nhất, việc BQL Khu đô thị mới Thủ Thiêm yêu cầu TA VN nộp phạt (hơn 1 triệu USD vì chậm nộp tiền thuê đất - PV) có đúng pháp luật không. Thứ hai, trong khi chủ đầu tư đang đề nghị miễn tiền phạt, UBND TP và BQL Thủ Thiêm lại yêu cầu thương thảo giá thuê mới. Điều này có hợp pháp? Thứ ba, sau khi không đồng tình thảo luận giá thuê mới, TA VN bị thu hồi giấy phép đầu tư dự án. Điều này có phù hợp pháp luật?

Công ty SGT còn cho rằng họ không có lỗi trong dự án này nhưng đã bị tổn thất lớn. SGT dẫn chứng: Ban đầu, đối tác nước ngoài chưa muốn khởi công vì chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa có giấy phép xây dựng. Nhưng để… làm hài lòng BQL Thủ Thiêm (!?), SGT đã ứng tiền tổ chức lễ khởi công và tặng 2 tỉ đồng cho Quỹ người nghèo quận 2. Vì vậy, nếu rút giấy phép đầu tư, TP nên ưu tiên cho SGT được mời gọi đối tác khác.

Ngày 6-12, BQL Thủ Thiêm cho biết không bình luận gì về công văn trên của SGT. Nhà đầu tư nếu cho rằng có vấn đề pháp lý nào chưa thỏa đáng có quyền yêu cầu cơ quan chức năng trả lời, làm rõ. BQL Thủ Thiêm cũng đã có văn bản báo cáo (kèm toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án) để Bộ Tư pháp xem xét, giải đáp cho nhà đầu tư. Hiện BQL và các sở, ngành TP đang tiến hành các thủ tục thu hồi dự án theo trình tự quy định.

Cũng theo BQL Thủ Thiêm, họ không thể ép buộc nhà đầu tư khởi công sớm được. Việc khởi công dự án cũng hoàn toàn vì lợi ích của chính doanh nghiệp chứ không vì quảng bá hình ảnh cho BQL. Còn việc ủng hộ quỹ người nghèo là tấm lòng của chủ đầu tư, BQL hay chính quyền địa phương không thể yêu cầu, đòi hỏi. “Người dân quận 2 đã chịu thiệt thòi khi di dời nhà cửa để giao đất hình thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Không riêng SGT, một số chủ đầu tư các dự án khác cũng đã ủng hộ địa phương để góp tay chăm lo cho những hộ nghèo. Liệt kê khoản tiền ủng hộ người nghèo vào tổn thất trong đầu tư của doanh nghiệp sẽ làm giảm giá trị việc làm ý nghĩa này” - một cán bộ BQL Thủ Thiêm nói.

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.