Công ty Xổ số Cà Mau bị đại lý nợ hàng chục tỉ đồng

(PL)- Đại lý chiếm dụng hàng chục tỉ đồng tiền vé số, hơn một năm qua mới thu hồi được 2 tỉ đồng.

Ngày 9-6, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau, đã thông tin về trường hợp một đại lý vé số nợ hàng chục tỉ đồng. Theo ông Hải, qua rà soát, nguyên nhân là do kế toán công ty bận đi học nên lơ là công việc dẫn đến để một đại lý Sóc Trăng nợ tiền vé số kéo dài.

Ông Hải không nói rõ nợ bao nhiêu nhưng PV đưa ra con số hàng chục tỉ đồng thì ông không có ý kiến. Ông Hải cho biết đã thu hồi được 2 tỉ đồng và đang tiếp tục thu hồi. “Đại lý cam kết trong tuần này sẽ tiếp tục thanh toán khoảng 10 tỉ đồng. Và lộ trình thì đến hết tháng 9-2020 họ sẽ hoàn trả đủ số tiền nợ. Trễ nhất là cuối năm” - ông Hải nói.

Theo nguồn tin của PV, đại lý HA ở Sóc Trăng đã nợ Công ty Xổ số Cà Mau hàng chục tỉ đồng trong hơn một năm qua.

Về khả năng thất thoát, không thu hồi được, ông Hải khẳng định: “Chắc chắn là thu hồi được, vì chúng tôi đã buộc họ đưa tài sản là đất đai, nhà cửa vào làm bảo đảm”.

Trường hợp đến hết tháng 9-2020 mà đại lý không trả được như cam kết, ông Hải cho biết công ty sẽ bán tài sản của đại lý để thu hồi nợ.

Về trách nhiệm các cá nhân để đại lý chiếm dụng số tiền lớn, ông Hải cho biết đã báo vụ việc với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy lập tổ kiểm tra để xử lý nếu có sai phạm.

Trong một diễn biến khác, ông Trần Ngọc Diệp, Trưởng ban Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau, cho rằng việc đại lý nợ tiền vé số Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau là chưa vi phạm luật ngân sách. Theo ông Diệp, khi nào số tiền đó kết toán xong, thành lãi của công ty, phải nộp ngân sách thì mới xem là đã vi phạm luật ngân sách.

Tuy nhiên, ông Diệp cũng phân tích có thể việc cho nợ nhiều như vậy có sự câu kết, khi đó thì vi phạm các luật khác, thậm chí là luật hình sự nếu tiền đó bị chiếm đoạt.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau sau khi nhận thông tin của PV thì cho biết sẽ yêu cầu ngành chức năng kiểm tra, làm rõ vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.