Công ty Rạng Đông dùng hóa chất có gây hại môi trường?

(PLO)- Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, TP Hà Nội và Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông để làm rõ hơn về việc quản lý hóa chất.

Liên quan đến vụ cháy nhà xưởng tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công Thương), cho biết hiện tại, phía công ty đang tập trung công việc xử lý hậu quả vụ cháy.

Dự kiến ngày 3-9, Bộ TN&MT sẽ tổ chức cuộc họp liên ngành để làm rõ các vấn đề. Từ đó, Bộ Công Thương mới thực hiện các phương án tiếp theo thẩm quyền.

Theo ông Thanh, về lý thuyết, doanh nghiệp sản xuất các loại bóng đèn, phích nước thường sử dụng một số hóa chất. Trong đó có bột amalgam dạng zeolite, một dạng hỗn hợp của thủy ngân (hợp kim của thủy ngân với kim loại khác) làm chất phát quang.

Theo phản ứng hóa học, khi loại chất này bị cháy, thủy ngân sẽ bị phân tán trong không khí, ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng ra sao cần dựa vào kết quả quan trắc môi trường.

“Bộ TN&MT, Sở TN&TM Hà Nội là cơ quan chủ trì việc quan trắc cũng như công bố thông tin. Bộ Công Thương là đơn vị phối hợp, cung cấp dữ liệu trong quản lý. Với sự việc trên, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông để làm rõ hơn về công tác quản lý hóa chất” - ông Thanh nói.

Ông Thanh cũng cho biết ngày 8-8, bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh; trong đó nhấn mạnh việc tăng cường công tác an toàn trong hoạt động hóa chất tại các địa phương.

Trước đó, ngày 31-8, Sở TN&MT TP Hà Nội đã có báo cáo nhanh với UBND TP Hà Nội về sự cố đám cháy nhà kho của Công ty Rạng Đông. Sở này khẳng định các chỉ số về môi trường trong giới hạn cho phép.

Theo Sở TN&MT Hà Nội, kết quả kiểm tra cho thấy hóa chất amalgam phục vụ sản xuất bóng đèn huỳnh quang, đèn compac được chứa trong ba tủ lạnh, các tủ lạnh này còn nguyên vẹn, khu vực chứa ba tủ lạnh được phun nhiều bột chữa cháy, không phát hiện thấy hiện tượng cháy.

Ngày 30-8, Công ty Rạng Đông cho biết từ năm 2016, trong quá trình sản xuất, đơn vị này sử dụng loại amalgam thay thế cho thủy ngân lỏng trước đây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.