Công ty phát điện thăm gia đình 4 nạn nhân tử vong do ngạt khí

(PLO)- Tổng Công ty phát điện 1 hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình nạn nhân 100 triệu đồng từ quỹ tương trợ của tổng công ty. Công ty nhiệt điện Duyên Hải cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 50 triệu đồng.

Ngày 28-12, lãnh đạo Công ty Phát điện 1 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), Công ty nhiệt điện Duyên Hải đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình bốn nạn nhân bị tại nạn ngạt khí tử vong.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 1, đại diện trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 1 cùng lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đến thăm hỏi động viên và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Theo đó, Tổng Công ty Phát điện 1 hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình nạn nhân 100 triệu đồng từ quỹ tương trợ của tổng công ty. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 50 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 1 đã tiến hành họp nhanh tại hiện trường với lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Mặc dù đây là tai nạn ngoài mong muốn nhưng tổng công ty vẫn yêu cầu Công ty Nhiệt điện Duyên Hải rà soát các vấn đề liên quan để củng cố, đảm bảo an toàn trong lao động.

Như PLO.VN đã đưa, vào lúc 12 giờ 10, ngày 27-12, tại tạm bơm nước thô, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, Trà Vinh) đã xảy ra tai nạn lao động làm bốn công nhân bị thương vong. Các nạn nhân gồm Nguyễn Văn Quí (30 tuổi), Tăng Toàn Quốc (28 tuổi), Kim Minh Thuận (27 tuổi) và Kiên Ngọc Đen (26 tuổi, tất cả cùng ngụ Trà Vinh).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng thời gian trên, bốn nhân viên này tiến hành vệ sinh hồ thu nước ở trạm bơm nước thô. Khi vệ sinh được hai ngăn thì các nhân viên này đã thả máy bơm xăng vào ngăn thứ để bơm nước, rồi cùng nhau đi ăn trưa. 

Một lát sau, thấy máy bơm bị tắt nên cả bốn người cùng đi kiểm tra. Đến nơi, anh Quí đi xuống cầu thang để kiểm tra nhưng không may bị bị rơi xuống hồ. Thấy vậy ba người còn lại lần lượt xuống cầu thang cứu đồng nghiệp cũng bị rơi xuống hồ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sự việc được những nhân viên khác phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu xác định các nạn nhân tử vong do bị ngạt khí độc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng ngày, lãnh đạo và cán bộ nhân Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phối hợp với cơ quan chức năng đưa các nạn nhân về nhà lo hậu sự và hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình nạn nhân 15 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.